Quận Bình Tân – Nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận

(VOH) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2021.

Trong năm qua, Mặt trận quận đã thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tích cực tham gia hưởng ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vaccine với số tiền 2,247 tỷ đồng; Tiếp nhận chăm lo người dân khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 thông qua quỹ “Vì người nghèo” quận với số tiền gần 1 tỷ 700 triệu đồng.

Trước khi thành lập Trung tâm An sinh quận, đã có 84.176 hộ được chăm lo ít nhất 1 lần. Đồng thời đã vận động hơn 7.913 chủ nhà trọ miễn giảm giá thuê cho 107.521 phòng trọ với số tiền 55,318 tỷ đồng.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng bằng khen 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng bằng khen 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

Quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch, trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, thể hiện tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh như: mô hình “Quà đến tận nhà”, “Bếp chia sẻ yêu thương mùa dịch”, “Bữa cơm 0 đồng”, gian hàng rau “0 đồng”, siêu thị mini “0 đồng”, điểm mua hàng “0 đồng”; Tình nguyện viên “mùa Covid-19”, chợ “nghĩa tình”, “Chuyến xe nghĩa tình và gian hàng yêu thương”, “Đi chợ thay”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phạm Minh Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận quận trong năm 2021, đặc biệt là tinh thần tình nguyện, sáng tạo, dấn thân, không ngại hy sinh, khó khăn, gian khổ của cán bộ Mặt trận quận để chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội cho người dân trong tình hình dịch bệnh phức tạp vừa qua. 

Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cần tiếp tục chăm lo cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn “bình thường mới”; nhân rộng các mô hình hay, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư; tập trung chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng bằng khen 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.