Sáng nay 23/12, khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026

(VOH) - Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng vươn lên - Phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc vào sáng nay 23/12.

Đại hội triệu tập 300 đại biểu tham dự.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII.

khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tp-hcm-lan-thu-xi-nhiem-ky-2021-2026-voh.com.vn-anh1
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 20/12. (Ảnh: hcmcpv)

Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến gồm 65 ủy viên ban chấp hành; bầu 26 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đề ra 11 chỉ tiêu và 5 công trình trọng điểm.

Ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá: 5 năm qua, bằng tính cách năng động vốn có, các cấp Hội phụ nữ Thành phố đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, thực hiện có hiệu quả 11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: “5 năm qua, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Hội LHPN TP cùng các cấp hội đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng và khích lệ, lan tỏa phong trào đến từng hội viên ở cơ sở. Đặc biệt, là công tác củng cố xây dựng tổ chức hội ở cơ sở. Các kết quả đạt được của Hội LHPN Thành phố đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận định: Hội đã rất đúng khi xác định ba nhiệm vụ trọng tâm: vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Để từ đó, các cấp bộ Hội chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề án, dự án của Chính phủ có liên quan đến công tác phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới.

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: “Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, bùng phát tại Việt Nam với những diễn biến vô cùng nhanh, mạnh, phức tạp. Phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh, với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, mang đậm dấu ấn của tổ chức Hội và phụ nữ, góp phần nhân thêm niềm tin, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng. Các tầng lớp phụ nữ Thành phố đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào thành tựu đổi mới và phát triển của thành phố, đất nước".