Sở Công Thương TPHCM nói "không có chuyện sức mua giảm" dịp Tết

(VOH) - Chiều 2/2, UBND TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

TPHCM: 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 2 và quý I/2023

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhận định, năm 2023 - năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025).

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tháng Giêng xấp xỉ 57.000 tỷ đồng, doanh số cao nhất trong năm, hoàn toàn không có chuyện sức mua giảm. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp bán hàng qua nhiều kênh khác nhau như kênh truyền thống, kênh trực tuyến... Chính vì vậy, khi đi mua sắm kênh truyền thống, khách hàng không thấy không khí sôi động như mọi năm.

Sở Công thương TPHCM nói
Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương. Ảnh: TTBC

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, đến thời điểm hiện tại, giá cả hàng hóa vẫn ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến. Hiện cơ quan quản lý thị trường đang thiết lập các đội quản lý ở quận, huyện theo dõi tình hình giá cả cũng như hàng gian, hàng giả, hàng lậu.

Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Tấn Minh cho biết, hiện tại, công tác dạy và học tại các trường đã ổn định.

“Tuần này và tuần sau, Sở tập trung vào Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 của chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên, cán bộ quản lý trên toàn Thành phố. Đảm bảo giáo viên tiếp cận được tất cả đầu sách được Bộ Giáo dục phê duyệt, phục vụ công tác lựa chọn và tham vấn cho Hội đồng TP đưa ra bộ sách phù hợp, đáp ứng chương trình giáo dục trên địa bàn”, ông Minh chia sẻ.

Ngày 4/2 tới đây, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức vòng chung kết Hội thi Khoa học kĩ thuật cấp Thành phố. Năm nay, Hội thi nhận được 1.226 dự án của 131 đơn vị. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 52 dự án vào chung kết.