Trên 80% vụ tai nạn giao thông là do việc thiếu ý thức của người tham gia giao thông

(VOH) - Đây là chủ đề của hội nghị tập huấn về an toàn giao thông năm 2021 do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức vào ngày 27/4.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 200 cựu chiến binh ở các tỉnh thành phía nam, từ Đà Nẵng trở vào. Các cựu chiến binh được tìm hiểu thêm về Luật giao thông đường bộ sửa đổi; Một số điểm mới trong xây dựng, sửa đổi Luật giao thông đường bộ 2008; Phân tích tình hình tai nạn giao thông và các nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông; Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Một số văn bản, quy định pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: Luật phòng chống tác hại của rượi, bia; Nghị định 100/2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt; Chiến lược quốc gia về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030; Giới thiệu các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam…

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi tập huấn.    

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi tập huấn.    

Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó chủ tịch hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: "Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là mục tiêu thi đua và cũng là thực hiện truyền thống cựu chiến binh, truyền thống quân đội: thể hiện lòng yêu nước, trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới; trong đó có gương mẫu chấp hành an toàn giao thông. Không chỉ vậy mà gia đình cựu chiến binh, con em, những người xung quanh cựu chiến binh cũng phải gương mẫu thực hiện an toàn giao thông."

Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian 4 năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông đã được kéo giảm đáng kể. Cụ thể, từ con số khoảng 1500 người chết mỗi năm, nay đã giảm xuống chỉ còn dưới 600 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm. Trên 80% tai nạn giao thông xảy ra là do việc thiếu ý thức của người tham gia giao thông. Ban an toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao các mô hình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phong trào xây dựng hình mẫu văn hóa giao thông của Hội Cựu chiến binh Việt Nam để giáo dục, tuyên truyền việc nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá rất cao Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai các mô hình, các hoạt động hết sức cụ thể, gắn với vấn đề trực tiếp liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tôi nghĩ rằng, khi chúng ta tiếp thu những nội dung trong buổi tập huấn này một cách đầy đủ thì chắc chắn rằng, đây là hành trang hết sức quý báu, để khi đi về cơ sở chúng ta truyền đạt lại những nội dung này, thống nhất đồng lòng trong hội viên – là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền cho các đối tượng khác, cho người dân và cho con em của mình".

Ông Tường cũng mong rằng, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trực tiếp, đầy đủ hơn nữa, thông qua các mô hình, nâng cao hơn hiệu quả công tác đảm bảo an toàn trật tự giao thông thông. Ghi nhận các tham luận, trao đổi tại buổi tập huấn, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho rằng: "Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện tốt hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông quốc gia ở địa phương, ở cơ sở rất tốt, để lại nhiều mô hình, hiệu quả cao. Nhưng để đảm bảo những nội dung này lan tỏa rộng hơn, chúng tôi muốn cung cấp thêm ý nghĩa, nội dung một số văn bản mới về an toàn giao thông cho Cựu chiến binh nắm được, làm cơ sở triển khai về cơ sở trong thời gian tới, cùng với nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông một cách tốt đẹp hơn." 

Lớp tập huấn giúp cán bộ chuyên ngành cơ sở nắm chắc cơ sở pháp lý, kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; đáp ứng với yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, các cựu chiến binh các tỉnh thành cũng có dịp trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”; Tiếp tục đưa phong trào cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả.