Tàu cao tốc Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi giảm chuyến

(VOH) - Tàu cao tốc tuyến Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi do Công ty Greenlines DP khai thác sẽ giảm từ 7 chuyến/tuần xuống còn một chuyến vào thứ 7, chứ không phải tạm dừng như thông tin trước đó.

Theo ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Greenlines DP, do dịch bệnh bùng phát trở lại, đầu tháng 8, công ty có văn bản kiến nghị Sở Giao thông Vận tải cho phép tạm dừng hoạt động tuyến vận tải khách du lịch từ bến Bạch Đằng - Củ Chi - Bình Dương, đồng thời đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh theo văn bản chỉ đạo của UBND TPHCM.

Tàu cao tốc Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi giảm chuyến
Tàu cao tốc Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi vẫn duy trì hoạt động, giảm chuyến, giảm giá để kích cầu du lịch.

Ngày 21/8, Sở Giao thông Vận tải có văn bản thống nhất đề xuất của Greenlines DP về xin tạm ngừng khai thác của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau đó tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, doanh nghiệp vẫn duy trì một chuyến mỗi tuần. Trong khi đó, văn bản của Sở Giao thông vận tải ban hành sau nên không thống nhất với hoạt động khai thác tuyến này.

Ngoài việc duy trì mỗi tuần một chuyến, các đoàn khách du lịch có nhu cầu thuê bao chuyến vẫn được phục vụ bình thường. Ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Greenlines DP nói: "Đến thời điểm này, nhân sự khai thác tuyến vẫn giữ nguyên, không có ai nghỉ cả, chúng tôi chỉ tạm chờ hết dịch sẽ phát triển, làm việc lại bình thường. Còn trong trường hợp có khách đoàn có nhu cầu tham quan du lịch, chúng tôi vẫn tiến hành phục vụ bình thường, bất cứ thời điểm nào".

Tuyến du lịch bằng tàu cao tốc xuất phát từ bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) khai trương hồi giữa tháng 7 đưa du khách theo sông Sài Gòn qua Bến Tiamo (Bình Dương) và kết thúc ở Bến Đình, Bến Dược, Củ Chi. Để kích cầu du lịch tại chỗ và thu hút du khách, đơn vị khai thác tuyến cho biết sẽ giảm 50% giá vé vận chuyển, từ 480.000 đồng/vé khứ hồi xuống còn 240.000 đồng.

Tin, ảnh: H.Lĩnh