Thành lập Hội Nông dân thành phố Thủ Đức khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023

(VOH) - Sáng nay, 4/3, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy Thành phố Thủ Đức tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hội Nông dân thành phố Thủ Đức, khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội Nông dân thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Nông dân Quận Thủ Đức và Quận 9, gồm 18 cơ sở Hội trực thuộc Hội Nông dân thành phố Thủ Đức, 89 chi Hội, 196 tổ Hội, với 4.238 hội viên nông dân.

Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Thủ Đức, khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; Chỉ định 1 đồng chí Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thủ Đức. Ông Nguyễn Văn Quên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thủ Đức phát biểu nhận nhiệm vụ: “Thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sớm trở thành hạt nhân thúc đẩy kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, góp phần thúc đẩy thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội sẽ cố gắng nghiên cứu, trau dồi học hỏi kinh nghiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy dân chủ, cùng chung sức đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành ủy thành phố Thủ Đức giao cho”.

Thành lập Hội Nông dân thành phố Thủ Đức khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023 1
 Trao Quyết định thành lập Hội Nông dân thành phố Thủ Đức, khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Từ ngày 3/3/2021, Hội Nông dân thành phố Thủ Đức chính thức vận hành tổ chức bộ máy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội Nông dân thành phố Thủ Đức tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể:  “Phát huy vai trò của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân thành phố Thủ Đức trong nêu gương và nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai chương trình công tác Hội và phong trào nông dân phù hợp, sát thực tiễn. Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện ngay các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành ủy Thủ Đức, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh và trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Thủ Đức và quận 9 lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Thủ Đức, đề ra chương trình, kế hoạch giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chương trình công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm”.  

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố Thủ Đức cần phát huy vai trò của Hội và hội viên, nông dân tham gia phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố, tạo tiền đề cho năm bản lề thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Thủ Đức trong năm 2021…