Thành phố xanh từ việc làm nhỏ

Không còn là khẩu hiệu, "lối sống xanh" đang lan tỏa mạnh mẽ tại TPHCM từ những hành động nhỏ nhất của người dân.

Không còn là những khẩu hiệu khô khan, cuộc chiến chống rác thải và ô nhiễm tại TPHCM đang có những chuyển biến mạnh mẽ từ chính nhận thức của mỗi người dân. Từ công sở, lớp học cho đến từng con phố, "lối sống xanh" đang lan tỏa mạnh mẽ bằng những hành động thiết thực hằng ngày.

 Là một doanh nghiệp thực hiện nghiêm mô hình 5S trong sản xuất, công ty xuất nhập khẩu Bình Thanh đặc biệt chú trọng đến tiêu chí thứ 5 là sẵn sàng, tạo kỷ luật tự giác, ý thức tuân thủ và không ngừng cải tiến môi trường làm việc của toàn thể nhân viên. Ông Đào Sĩ Trung, Công ty Xuất nhập khẩu Bình Thanh cho biết, đơn vị rất chủ động trong việc bảo vệ môi trường, thường xuyên tuyên truyền nên công nhân lao động rất ý thức, bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung. Nhiều thùng rác cũng được bố trí phù hợp nên có ăn uống giữa trưa hay tăng ca, anh em vẫn đảm bảo sạch sẽ. Công ty cũng có hợp đồng với đơn vị thu gom, nên việc thu gom thực hiện đúng thời gian, đảm bảo không gian trong lành tại nơi làm việc”.

Xanh 01
"Lối sống xanh" đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn TPHCM - Ảnh: Huệ Như

Bà Lê Thị Hạnh, người dân Phường An Lạc chia sẻ, “Bằng sức nhỏ nhoi của mình, rác của mình mình sẽ bỏ vào túi riêng, để đem về nhà bỏ hoặc tìm thấy thùng bỏ rác, với bạn bè, người quen cũng vậy, nếu thấy ai vứt ra ra ngoài đường thì mình cũng nhắc nhở, kêu mọi người bỏ rác đúng nơi quy định. Để công nhân vệ sinh làm việc cũng đỡ cực cũng như hạn chế tình trạng rác chảy xuống các cống làm ngập đường… thì rất mất vệ sinh”.

xanh_20260605105826
Ý thức bỏ rác đúng nơi quy định ngày càng được nâng cao - Ành: AI

Ông Hồ Viết Phong, người dân Phường Tân Mỹ bày tỏ, “Ở nhà tôi cũng thường xuyên chăm sóc một số loại cây, dù chỉ là một số loại cây nhỏ trong nhà thôi nhưng cũng đủ tạo nên một không gian cho không khí thoáng đảng, mát mẻ hơn. Mảng xanh này nhiều khi còn giúp tôi có thêm cảm hứng, động lực làm việc tốt hơn nữa. Cũng mong muốn cộng đồng người dân thành phố chúng ta sẽ có được một không gian sống thoải mái hơn, xanh tươi hơn”.

xanh_20260605105832
Phong trào trồng cây xanh lan tỏa rộng rãi - Ảnh: AI

Bà Vũ Thị Phương, Giảng viên Trường Đại học Văn Hóa TPHCM phân tích về việc thay đổi thói quen của con người, “Thật sự để có được một thói quen cần phải có một thời gian, đó là một quá trình và phải được liên tục. Hơn thế, để có thể bỏ một thói quen xấu, hình thành một thói quen tốt còn khó hơn và mất nhiều thời gian, cần quyết tâm cao hơn. Nhưng điều đầu tiên là chúng ta phải chấp nhận thử, làm từng bước và duy trì, thấy rác là sẽ nhặt, dù không phải của mình nhưng vẫn nhặt lên, tác động liên tục, liên tục thì sẽ hình thành thói quen, thấy rác là nhặt”.

xanh-6_20260605105835
KHông gian xanh trong mỗi gia đình ngày càng nhiều hơn - Ảnh: AI

Bà Đoàn Thị Ánh Mai, người dân phường Bình Đông chia sẻ thêm, “Thực hiện mô hình “Mảng xanh khu phố tôi” người dân nơi đây đã cùng nhau dọn dẹp điểm ô nhiễm, sau đó trồng rau xanh, góp tiền cùng với nhau luân phiên mua giống trồng rau, từ đó không chỉ cải thiện môi trường mà còn cải thiện bữa ăn cho gia đình. Cũng có các khu phố dọn dẹp vệ sinh, san lắp mặt bằng lại làm mô hình “Xóa bãi rác làm vườn hoa” tạo thành sân chơi cho thiếu nhi. Qua các mô hình này nhiều người dân đã thay đổi nhận thức rất nhiều, vì họ nhận thấy những lợi ích trực tiếp mà họ hưởng được từ việc góp phần cải thiện môi trường”

Chỉ một hành động nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, trồng thêm một mầm cây, hay cùng nhau xóa sổ một "điểm đen" rác thải đã và đang tạo nên những thay đổi kỳ diệu. Mỗi cá nhân, dù ở bất kỳ vị trí nào, đều có thể trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình gìn giữ màu xanh cho thành phố.

Bình luận