Thêm trạm vệ tinh cấp cứu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

(VOH) - Chiều 16/6, Bệnh viện Quận 2 (TPHCM) đã đưa Trạm vệ tinh cấp cứu vào phục vụ bệnh nhân. Đây là trạm cấp cứu vệ tinh thứ 5 được triển khai trong hệ thống y tế của TPHCM.

Trạm vệ tinh cấp cứu nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố, nơi có nhiều đại lộ và đường cao tốc, mật độ giao thông cao, thường xuyên xảy ra tình trạng tai nạn giao thông.

Thống kê trong 6 tháng đầu 2016, Bệnh viện Quận 2 đã tiếp nhận gần 12.000 ca cấp cứu, trong đó có khoảng 9.800 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Sự ra đời của trạm cấp cứu vệ tinh sẽ giúp bệnh viện kịp thời cấp cứu các trường hợp nặng, đáp ứng “thời gian vàng trong điều trị”.

Hiện tại, bình quân mỗi ngày khoa khám bệnh bệnh viện Quận 2 tiếp nhận khám từ 1.800 đến 2.000 bệnh nhân. Từ tháng 3/2016, thực hiện thông tuyến quận, huyện trên toàn quốc, số lượt bệnh nhân đến đây khám tăng vọt.

Do gắn với triển khai các khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh, tỷ lệ chuyển viện của bệnh viện Quận 2 đã giảm rõ rệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ chuyển tuyến tại đây giảm hơn 86%.