Tiếp nhận 541 đơn vị máu từ ngày hội “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” tại quận Thủ Đức

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức vừa phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Ngày hội nhằm hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020 với chủ đề “Giọt hồng thành phố mang tên Bác”.

Với tinh thần “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng” nhằm chia sẻ khó khăn và giúp các bệnh nhân đang cần tiếp máu để cấp cứu, điều trị và phục hồi sức khỏe, ngày hội đã thu hút hơn 600 sinh viên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.

Kết thúc Ngày hội hiến máu tình nguyện, Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố đã tiếp nhận được 541 đơn vị máu với 475 túi máu, trong đó có 312 túi 250ml, 162 túi 350ml, 01 túi 450ml.

Ngày 3/8 tới, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức lần 2.

Hiến máu tình nguyện

Sinh viên đăng ký hiến máu tình nguyện tại ngày hội

Năm 2020, Hành trình đỏ đi qua 42 tỉnh/thành phố trên cả nước từ ngày 8/6 đến 2/8, với mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 50 nghìn đơn vị máu. Đến nay, Chương trình đã tiếp nhận được 32 nghìn đơn vị máu tại các ngày chính thức và hàng chục nghìn đơn vị máu tại các ngày hưởng ứng.

Đây hành trình nhân đạo cấp Quốc Gia với sứ mệnh tuyên truyền vận động hiến máu xuyên Việt và tuyên truyền về căn bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia.

Qua nhiều năm tổ chức, TPHCM luôn là một trong những Thành phố lớn dẫn đầu trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện trong Chương trình “Hành trình đỏ”, lượng máu được tiếp nhận sau mỗi chiến dịch hiến máu luôn vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè, mang lại sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân cần truyền máu trên cả nước.

Điều kiện để tham gia hiến máu:

– Nam/nữ có cân nặng từ 45kg trở lên, có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm.

– Không thức khuya vào đêm trước ngày hiến máu (nên ngủ trước 22h00).

– Không sử dụng các chất kích thích, rượu, bia… vào đêm trước ngày hiến máu.

– Buổi sáng trước khi hiến máu nên ăn nhẹ (bánh mì, phở, hủ tiếu…) không ăn quá nhiều dầu mỡ.

– Đặc biệt KHÔNG UỐNG SỮA trước khi hiến máu.

– Kết thúc kinh nguyệt ít nhất 7 ngày đối với nữ.

– Những trường hợp sử dụng thuốc, hoặc tiêm ngừa cần có ý kiến của bác sĩ.

Hội chữ thập đỏ TPHCM tôn vinh gần 700 cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện 20 lần - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6), sáng nay 7/6, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện TPHCM tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2020.

Học viện Chính trị khu vực II: “Hiến máu tình nguyện - giọt hồng nhân ái năm 2020” - Sáng nay 18/5, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức lễ phát động  hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến máu tình nguyện - giọt hồng nhân ái năm 2020”.