Khai mạc chương trình Hành trình đỏ và ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác”

(VOH) - Sáng nay 6/7, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận 10, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện TPHCM đã khai mạc chương trình Hành trình đỏ và ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác”.

Lễ khai mạc Hành trình Đỏ “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” đã thu hút hơn 2.000 người tham gia hiến máu. Tại ngày hội hiến máu đã diễn ra buổi giao lưu với người hiến máu tiêu biểu và bệnh nhân tan máu bẩm sinh.

Qua 7 năm tổ chức, TPHCM luôn là một trong những Thành phố lớn dẫn đầu trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện trong Chương trình “Hành trình đỏ”, lượng máu được tiếp nhận sau mỗi chiến dịch hiến máu luôn vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè, mang lại sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân cần truyền máu trên cả nước.

hành trình đỏ, ngày hội hiến máu, Giọt hồng Thành phố mang tên Bác

Hành trình Đỏ năm 2019 tại TPHCM sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết, ý nghĩa của công tác hiến máu tình nguyện; Tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; Mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè 2019.

Hành trình Đỏ 2019 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện chủ trì, giao cho Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Công ty VTV Corp phối hợp với các đơn vị tổ chức từ ngày 13/6 – 28/7/2019 với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, các địa phương là Thành phố Hà Nội, TPHCM, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa đã tham gia xuyên suốt trong cả 7 kỳ “Hành trình Đỏ”.

Tính đến ngày 30/6, Hành trình Đỏ 2019 đã được tổ chức tại 17 tỉnh, thành phố: Cà Mau, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lai Châu, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn và tiếp nhận được 19.347 đơn vị máu.

Dịch tả heo châu Phi lan rộng ở TPHCM - TPHCM vừa xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại quận 9 và Bình Tân. Thành phố yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ dịch bệnh nguy hiểm này.

Xây dựng nông thôn mới TPHCM ‘gặp khó’ với tiêu chí môi trường - Tính đến thời điểm này tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là tiêu chí có số xã đạt ít nhất, chỉ 24/56 xã.