Tiếp thêm động lực cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

(VOH) - Trưa ngày 8/9, đồng chí Nguyễn Hồ Hải phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM đóng trên địa bàn quận Bình Tân vào trưa ngày 8/9.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải gửi lời cảm ơn đến các lực lượng tham gia vận hành các bệnh viện dã chiến, khu cách ly cùng đội ngũ y bác sĩ tận tâm, đầy trách nhiệm, không ngại khó khăn đã giúp đỡ người dân trong hoạt động phòng, chống và chữa trị bệnh. Ông Nguyễn Hồ Hải chúc sức khỏe, bình an đến đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 và mong muốn Trung tâm tiếp tục cố gắng điều trị cho bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong, sớm kiểm soát dịch bệnh để Thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

-voh.com.vn-anh1
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Báo cáo với đoàn, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lê Minh Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, hiện Trung tâm đang điều trị cho 208 bệnh nhân, trong đó có 65 trường hợp thở máy, 70 trường hợp thở máy oxy lưu lượng cao. Với quan tâm, động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần của lãnh đạo TPHCM, Trung tâm sẽ cố gắng làm hết sức mình để cứu chữa cho bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất: “Có những trường hợp chúng ta nghĩ là không có cơ hội qua nhưng họ đã xuất viện được; Có rất nhiều trường hợp ngừng tim, ngừng thở ngoại viện coi như không còn cơ hội thì cũng chữa khỏi thì chúng tôi sẽ lấy đó làm động lực để tiếp tục động viên anh em, động viên các chiến sĩ áo trắng, tình nguyện viên làm hết sức mình".

Thay mặt Trung tâm, Giáo sư – Tiến sĩ - Bác sĩ Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố về tinh thần và sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm hoạt động tốt nhất: “Hôm nay được sự thăm hỏi của lãnh đạo Thành ủy, tặng đồ bảo hộ y tế và kinh phí, điều này động viên tinh thần rất lớn do cán bộ, nhân viên trung tâm thêm phấn chấn, để tập trung chăm sóc người bệnh tốt hơn, thực hiện nhiệm vụ của TPHCM là giảm tỷ lệ tử vong, góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh thật sự hiệu quả và trả lại sự yên bình cho xã hội”.