Tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại TPHCM và Trà Vinh

(VOH) - Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Chương trình Tuần Văn hóa Campuchia sẽ được tổ chức tại TPHCM và tỉnh Trà Vinh từ nay đến hết ngày 2/10.

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022, sáng 28/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp đoàn Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Long Ponnasirivath dẫn đầu. Tại đây, thông tin về việc tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại TPHCM và tỉnh Trà Vinh từ nay đến hết ngày 2/10 đã được công bố.

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia
Hai bên ký kết thực hiện “Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia giai đoạn 2023-2027”.

Theo đó, vào chiều 28/9, Triển lãm “Campuchia – Vương quốc Văn hóa” được khai mạc tại Bảo tàng TPHCM. Triển lãm giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Campuchia qua những bức ảnh về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Campuchia. Vào tối cùng ngày, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam được chính thức khai mạc tại Nhà hát TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát triển di sản danh thắng Tràng An: “Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa đón tiếp bà Tổng giám đốc Unesco nhân kỉ niệm 50 năm về công ước di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, tổ chức tại di sản thiên nhiên được Unesco công nhận - danh thắng Tràng An đã được Tổng giám đốc Unesco đánh giá rất cao. Ở đó phát huy được vai trò bảo tồn của người dân. Người dân có lợi từ việc bảo tồn di sản thông qua việc chở đò cho khách”.

Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Long Ponnasirivath cảm ơn lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia trong việc đề cử công nhận di sản văn hóa phi vật thể tại Campuchia.

Ông cũng mong lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp hỗ trợ tổ chức thành công Tuần văn hóa Campuchia tại TPHCM và tỉnh Trà Vinh từ ngày 28/9 đến hết ngày 2/10.

Nhằm tạo cơ sở tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu văn hóa thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương và Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Long Ponnasirivath cũng đã ký “Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia giai đoạn 2023-2027”.

Cụ thể, tổ chức luân phiên “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” vào năm 2024 và 2026 và “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam” vào năm 2023 và 2025; tổ chức “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” và “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam” vào năm 2027 nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia với các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm.