TP Thủ Đức – Khai trương 'Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức' và Chương trình 'Đi chợ giúp dân mùa Covid'

(VOH) - Chương trình sẽ cung cấp miễn phí cho các hộ dân thuộc các đối tượng: Gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn tại 64 khu vực phong tỏa các mặt hàng thiết yếu.

Sáng nay 5/6, tại Trung tâm Thương mại Gigamaill - Thủ Đức (240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lễ khai trương “Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức” và chương trình “đi chợ giúp dân mùa Covid-19”

TP Thủ Đức – Khai trương “Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức” và Chương trình “Đi chợ giúp dân mùa Covid”
TP Thủ Đức – Khai trương “Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức” và Chương trình “Đi chợ giúp dân mùa Covid”

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức Trần Hữu Phước cho biết, nhằm giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức phối hợp cùng các tổ chức thành viên, tổ chức thực hiện chương trình “Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức” và chương trình “Đi chợ giúp người dân mùa Covid-19”

Chương trình gồm chuỗi hoạt động hướng đến công tác an sinh xã hội, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn; thu hút sự quan tâm từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Thành phố chung tay cùng các cấp chính quyền chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với phương châm: “Huy động sức dân - chăm lo cho dân”.

Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Gigamaill - Thủ Đức vào các ngày thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần (từ 6g đến 11g), bắt đầu từ ngày 05/6/2021 và dự kiến kết thúc chương trình cuối tháng 6/2021.

Chương trình sẽ cung cấp miễn phí cho các hộ dân thuộc các đối tượng: Gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn tại 64 khu vực phong tỏa (khoảng 649 hộ dân bị ảnh hưởng) các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, gia vị…) phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình (trị giá từ 300.000đ đến 500.000đ/phần)…