TPHCM chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trước 30/4

(VOH) - TPHCM cho biết sẽ chi hỗ trợ gói 62.000 tỷ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trước 30/4.

Chiều 27/4, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đến các tỉnh thành phố trên cả nước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thể hiện rõ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng góp phần giải quyết những khó khăn vất vả trong tình hình dịch bệnh, tăng sự tin tưởng của người dân vào Đảng, Nhà nước, tiếp tục tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, cụ thể tại TPHCM sẽ có 5 đối tượng được hỗ trợ trước 30/4 gồm: đối tượng chính sách có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, lao động mất việc; người lao động tự do.

Đối với lao động tự do, Bộ đã xây dựng dự thảo thông tư để trình Thủ tướng, dự kiến sẽ gồm có những người bán hàng rong quà vặt, xe ôm, thu rác, bốc vác, bán vé số, những lao động trong lĩnh vực như nhà hàng, dịch vụ, ăn uống, chăm sóc sức khỏe.

Sau khi có quyết định của Thủ tướng sẽ có thông tư của Bộ chi tiết hóa một bước nữa để các địa phương dựa vào đó khảo sát, đánh giá và lên danh sách cụ thể. Riêng, kinh phí hỗ trợ cho người bán vé số sẽ do các công ty xổ số kiến thiết chi. 

Bà Phan Thị Sang – Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết TPHCM cho biết, sau khi có cuộc vận động, doanh nghiệp đã tài trợ Hội Chữ thập đỏ TPHCM 1 tỷ đồng để chăm lo cho người bán vé số; ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 10 tỷ đồng. Việc chăm lo cho người bán vé số sẽ thông qua đại lý. 

Phan Thị Sang, Xổ số Kiến thiết TPHCM

Phó Tổng Giám đốc Phan Thị Sang - Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết TPHCM, trao 10 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19

Theo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn, việc thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng sẽ hướng tới đảm bảo đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để lòng vòng. 

Ông Lê Minh Tấn cho hay đã trình Thủ tướng Chính phủ để TPHCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường thẩm định và chi trực tiếp mà không phải thông qua UBND Thành phố.

“Xã, phường sẽ đến từng nhà, chi cho từng người. Nếu là công nhân bị ngừng việc, mất việc ở trong các doanh nghiệp thì Ban quản lý các Khu công nghiệp – Khu chế xuất kiểm tra, giám sát, nếu họ có tài khoản riêng hoặc tài khoản ATM. Với đối tượng chính sách, nếu có ATM hoặc tài khoản riêng thì chuyển trực tiếp, nếu không có thì sẽ đến tận nhà chi” – ông Tấn cho hay.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM, Lê Minh Tấn

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn phát biểu tại hội nghị

Nói về kế hoạch tuyên truyền, triển khai nhằm đảm bảo các đối tượng thụ hưởng tiếp cận được gói hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM - Tô Thị Bích Châu cho biết, Mặt trận phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố cùng với các ngành chức năng liên quan để triển khai từ Mặt trận Tổ quốc Thành phố đến 24 quận, huyện bằng hình thức trực tuyến triển khai gói 62.000 tỷ đồng, trong đó có gói an sinh xã hội.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ vừa phối hợp vừa triển khai đến với những diện được quy định đồng thời có kế hoạch giám sát giúp cho UBND các cấp dựa vào đó khảo sát, đánh giá và lên danh sách cụ thể.

Theo bà Châu phải làm sao để hỗ trợ kịp thời, đúng và trúng đối tượng. Đồng thời việc giám sát giúp phát hiện những người chưa được nhận gói an sinh xã hội của Chính phủ hoặc của UBND Thành phố để tiếp tục hỗ trợ từ quỹ phòng chống COVID-19 hoặc từ các nguồn khác để không có hoàn cảnh nào bị rơi vào cùng cực. "Đặc biệt chúng tôi phải có sự phối hợp chặt chẽ để giám sát cho tốt đối với công tác triển khai này”, bà Châu nói.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị liên quan thẩm định, đề xuất triển khai thực hiện chính sách, chế độ, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, nội dung, đối tượng hỗ trợ, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực.

UBND Quận 7 bác bỏ tin nhắn xuyên tạc về “treo co” lan truyền trên mạng xã hội - UBND Quận 7 đã chỉ đạo Công an quận điều tra, làm rõ đối tượng tung tin giả mạo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Bí thư Thành uỷ thăm đơn vị và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch Hồ Chí Minh - Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình giáo sư Lý Chánh Trung, thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Mãnh ở quận Thủ Đức.