TPHCM chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh vực hợp tác với các tỉnh của Lào

(VOH) - Tối ngày 23/8, đoàn đại biểu TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) do bà Outhane Masisonxay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại TP.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chúc mừng những bước phát triển của tỉnh Xiêng Khoảng và bày tỏ niềm vui về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam – Lào ngày càng phát triển bền chặt với các hình thức hợp tác phong phú, hiệu quả.

Riêng tại TPHCM và tỉnh Xiêng Khoảng thời gian qua đã trao đổi nhiều đoàn đại biểu giữa hai địa phương và  mong muốn hai bên sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong quá trình phát triển, tạo thêm động lực phát triển cho hai địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tặng quà lưu niệm cho bà Outhane Masisonxay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng.

Bà Outhane Masisonxay khẳng định nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của TPHCM thời gian qua, trong đó TP đã giúp đỡ tỉnh Xiêng Khoảng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng thư viện tỉnh. Bà Outhane Masisonxay mong muốn TP sẽ tiếp tục tích cực hợp tác, hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng trên các lĩnh vực TP có thế mạnh.

* Chiều 23/8, ông Phạm Đức Hải - Phó Chủ tịch HĐND TP chủ trì buổi hội đàm với đoàn Đại biểu HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do bà Kham Phong Phum vong xay-Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn.

Đoàn Đại biểu HĐND TPHCM đã chia sẻ 5 vấn đề HĐND Thủ đô Viêng Chăn quan tâm đó là những thuận lợi và thách thức của HĐND trong việc tổ chức chức năng vai trò của mình, tình hình giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nhân dân, các hình thức tiếp xúc với nhân dân và tuyên truyền kết quả các kiến nghị của HĐND, cách tạo khả năng trao đổi dữ liệu thông tin.

Bà Kham Phong Phum vong xay cho biết: buổi hội đàm đã cho đoàn HĐND Thủ đô Viêng Chăn những kinh nghiệm hữu ích trong quá trình hoạt động và tạo cầu nối gắn kết giữa chính quyền và nhân dân.