TPHCM: Đề xuất chi 31 tỷ đồng lập phố ẩm thực Phan Xích Long

(VOH) - Sở Công Thương TPHCM kiến nghị tổ chức phố ẩm thực trên trục đường Phan Xích Long và các khu lân cận với kinh phí khoảng 31 tỷ đồng.

Trong báo cáo của Sở Công Thương gửi UBND TPHCM ngày 4/10, Sở kiến nghị tổ chức phố ẩm thực tại trục đường Phan Xích Long dẫn vào Khu dân cư Rạch Miễu, các đường nhánh (mang tên đường hoa), đường Nguyễn Công Hoan, Cù Lao tại phường 1, 2, 7.

Cổng chính khu phố ở đầu đường Phan Xích Long giao Phan Đăng Lưu (cổng chính) và tại ngã ba Trường Sa - Hoa Phượng (cổng phụ) có cổng chào. Vỉa hè đường Phan Xích Long được cải tạo, trang trí đèn, sửa chữa cảnh quan. Khu vực có xe điện cho khách, mở bến thuyền du lịch tham quan kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kết nối hai bến hiện hữu ở quận 1 và 3. Khách từ quận Phú Nhuận có thể tham quan về đêm trên sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, Tân Cảng...

Khách tham quan có thể gửi xe máy tại vỉa hè phía trước các cửa hàng, bãi để xe, sân trống của cơ quan, doanh nghiệp và CLB thể dục thể thao Rạch Miễu. Ôtô được bố trí điểm đậu trên đường Hoa Phượng. Các hộ dân ở khu vực được khuyến khích tổ chức giữ xe sau 17h. Kinh phí làm phố ẩm thực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa; chi phí vận hành dự kiến 500 triệu đồng mỗi năm.

phố ẩm thực Phan Xích Long
Đường Phan Xích Long là nơi tập trung rất nhiều quán ăn ngon.

Nguồn kinh phí triển khai phố ẩm thực Phan Xích Long dự kiến là khoảng 31 tỷ đồng, trong đó 1,7 tỷ đồng từ ngân sách và gần 11 tỷ đồng từ người dân và doanh nghiệp tham gia, còn lại là doanh nghiệp hợp tác đầu tư khai thác.

Sở Công Thương TPHCM nhận định, đề án Phố ẩm thực Phan Xích Long sẽ khai thác hiệu quả thế mạnh của quận Phú Nhuận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương; tạo ra không gian vui chơi giải trí, tham quan, mua sắm cho người dân và du khách, phù hợp định hướng phát triển kinh tế ban đêm của thành phố. Loại hình này cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa quận Phú Nhuận với các địa phương lân cận, làm phong phú thêm sản phẩm của tuyến du lịch đường thủy Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Sở Công Thương TPHCM kiến nghị giao UBND quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức, triển khai, đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giao thông công cộng… Đặc biệt lưu ý sự đồng thuận của người dân trong khu vực triển khai đề án, có quy chế hoạt động, giữ xe.

Trước đó vào tháng 9/2022, UBND quận Phú Nhuận đã có đề xuất cấm một đoạn đường Trường Sa để làm phố ẩm thực Phan Xích Long. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải cho rằng, việc đề xuất cấm lưu thông trên đường Trường Sa (đoạn đi ngang Câu lạc bộ Thể dục thể thao Rạch Miễu) của UBND quận Phú Nhuận là không phù hợp với tình hình giao thông của thành phố.

Về vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết, đường Trường Sa, Hoàng Sa (dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) là tuyến đường trục chính quan trọng của thành phố. Đây là tuyến đường giao thông xuyên suốt đi qua các quận như quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Tân Bình.

Hai tuyến đường này đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố. Từ đó, giảm áp lực lưu thông cho các tuyến đường khác.

TPHCM hiện có một số tuyến phố đi bộ, ẩm thực gồm: phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện (quận 1); phố ẩm thực đường Vĩnh Khánh (quận 4), Hậu Giang (quận 6), Quang Trung, Hồ Thị Kỷ (quận 10).

Trong bối cảnh TPHCM định hướng phát triển kinh tế đêm, việc mở rộng các khu phố đi bộ, phố ẩm thực nếu quản lý tốt sẽ giúp thành phố tăng cơ hội phát triển thương mại và du lịch, nhất là về đêm - vốn có nhiều tiềm năng. Từ đó thành phố có thêm ngân sách nâng cao đời sống xã hội.