TPHCM: Gần 2.300 tỷ đồng đăng ký ủng hộ mua vắc-xin ngừa Covid-19

(VOH) - Tính đến ngày 10/6/2021, có 105 doanh nghiệp và người dân thành phố đăng ký ủng hộ kinh phí mua vắc-xin số tiền hơn 2.293 tỷ đồng và đã tiếp nhận đóng góp thực tế  là 122 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết, tính đến ngày 10/6/2021, có 105 doanh nghiệp và người dân đăng ký ủng hộ kinh phí mua vắc xin số tiền hơn 2.293 tỷ đồng và đã tiếp nhận đóng góp thực tế  là 122 tỷ đồng.

tphcm-gan-2-300-ty-dong-dang-ky-ung-ho-mua-vac-xin-ngua-covid-19-voh.com.vn-anh1
Doanh nghiệp TPHCM tích cực ủng hộ kinh phí mua vắc-xin ngừa Covid-19.

Đồng thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống Mặt trận quận, huyện, thành phố Thủ Đức xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực như tổ chức “Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức" và Chương trình “Đi chợ dùm người dân mùa Covid-19” để chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động tại các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế; vận động các chủ nhà trọ giảm giá cho thuê nhà trên địa bàn quận đặc biệt là các khu phong tỏa trên địa bàn; xuất hiện các suất cơm nghĩa tình kịp thời hỗ trợ các khu vực bị cách ly, phong tỏa, người lao động khó khăn, các trường hợp lao động tự do, người bán vé số lưu động, thu lượm ve chai, người già yếu neo đơm, buôn bán hàng rong thu nhập không ổn định.

tphcm-gan-2-300-ty-dong-dang-ky-ung-ho-mua-vac-xin-ngua-covid-19-voh.com.vn-anh2
Tiếp nhận các mặt hàng thực phẩm chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động tại các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Về dư luận nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng cho hay, từ ngày 27/5/2021 đến ngày 10/6/2021, tâm lý chung người dân vẫn lo lắng và mong muốn tình hình dịch bệnh sớm được khống chế. Người dân tiếp tục quan tâm đến tình hình tiếp nhận và tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19; việc thử nghiệm giai đoạn 3 vắc-xin của Việt Nam...

Nói về công tác ủng hộ quỹ mua vắc-xin, bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết: “Nghĩa tình của người dân thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp rất tích cực, chủ động đề nghị khi có điều kiện mua được vắc-xin thì lấy nguồn lực này để thực hiện công tác chuẩn bị. Phải nói rằng, cán bộ chiến sĩ và nhân dân TPHCM đã có sự chủ động và dành nhiều tình cảm, từ học sinh, sinh viên dành phần ăn sáng của mình, hoặc những người hưu trí cũng dành một phần tiền của mình cũng như các doanh nghiệp đã chủ động khi thấy rằng người công nhân của mình cũng cần phải được tiêm vắc-xin để giúp duy trì hoạt động sản xuất của chính doanh nghiệp nên đã chủ động tham gia đóng góp”.

Để tiếp tục triển khai thực hiện “Mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ quận - huyện, Thành phố Thủ Đức tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng và nơi làm việc; hạn chế ra ngoài đường nếu không thật sự cần thiết. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, chăm lo gia đình chính sách, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh.