Chiều ngày 8/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố với Đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Đoàn đại biểu TPHCM gồm 90 đại biểu, đại diện cho nhiều giới, nhiều lĩnh vực như dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên. Trong đó có nhiều đại biểu tiêu biểu là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chức sắc tôn giáo, doanh nhân và nhân sĩ trí thức.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xoay quanh việc phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, tôn giáo, kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của Thành phố và Đất nước.
Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới: “Sau khi chúng ta hợp nhất, năm 2026 với mục tiêu phát triển thì thành phố đặt một yêu cầu rất cao là tăng trưởng hai con số. Nó vừa là thách thức nhưng nó cũng là yêu cầu mang tính quyết định và đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực thực hiện trong năm 2026 trên nền xuất phát điểm của năm 2025 tăng trưởng khoảng 8,03%. Như vậy từ 8,03% lên 10% của năm 2026 là một sự nỗ lực và sự hợp sức, phấn đấu quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của tất cả người dân thành phố. Để đạt được mục tiêu này, mỗi đại biểu tham gia vào trong hoạt động của đại hội cố gắng phát huy hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình để góp phần vào thành công của Đại hội”.
Với sự động viên và giao nhiệm vụ từ lãnh đạo Thành phố, Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

