Chiều ngày 8/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Tọa đàm “Đánh giá kết quả các phong trào đem lại sự thụ hưởng cho Nhân dân”. Tọa đàm do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai các cuộc vận động, phong trào trên địa bàn Thành phố, trọng tâm là hiệu quả mang lại sự thụ hưởng thiết thực cho Nhân dân; đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào trong thời gian tới.
MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát huy vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến Nhân dân thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, phản biện xã hội và lấy ý kiến cộng đồng; qua đó bảo đảm các chương trình, hoạt động đều xuất phát từ thực tiễn đời sống và nhu cầu của người dân. Bà Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu: “Đã hỗ trợ 100% những mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, đồng thời đảm bảo học sinh trên địa bàn thành phố được hỗ trợ 100% mức học phí. Thực hiện hiệu quả phong trào vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau. Hoạt động từ năm 2001 đến nay của Quỹ “Vì người nghèo” là hơn 3.125 tỉ đồng với nhiều công trình được triển khai chăm lo như xây dựng, sửa chữa nhà, phương tiện sinh kế, học bổng và thẻ bảo hiểm y tế”.
Bên cạnh các chương trình an sinh xã hội, nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe cộng đồng, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và hướng về biển đảo cũng được triển khai rộng khắp như chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”, phong trào “Vì Trường Sa xanh”, trồng cây xanh và xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.
Các tổ chức chính trị - xã hội cũng giới thiệu nhiều mô hình chăm lo thiết thực cho các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến tổ chức khám miễn phí cho 1.800 nữ đoàn viên trong Tháng Công nhân và triển khai chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ công nhân lao động đến hết năm 2026.
Ông Lê Văn Hoà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM cũng đưa ra định hướng hoạt động sắp tới: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trong đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động, đồng thời chú trọng phát hiện bồi dưỡng các hạt nhân số tại các cơ sở để dẫn dắt phong trào mở rộng các chương trình chăm lo nâng cao phúc lợi cho công đoàn viên, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững của thành phố”.
Các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai phong trào, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân.
Phát biểu kết luận Tọa đàm, Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy ban Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận những kết quả đạt được của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân thời gian qua. Mặt trận cần mạnh dạn cắt giảm các phong trào hình thức, dàn trải để tập trung cho những hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân: “Chúng ta phải mạnh dạn cắt giảm những phong trào hình thức, không dàn trải nguồn lực, không trùng lắp, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ hơn bằng những phong trào có dấu ấn chăm lo cho sự thụ hưởng của nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng của phong trào thi đua yêu nước. Chúng ta phải dựa trên sức mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội, thực hiện đồng bộ các kết cấu hạ tầng. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia để thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tăng tốc để đạt được mục tiêu cao nhất là tăng trưởng kinh tế hai con số”.
Tọa đàm cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, nâng chất lượng các phong trào theo hướng bám sát đặc thù từng tổ chức, bảo đảm mang lại hiệu quả và sự thụ hưởng thiết thực cho người dân. Người dân là chủ thể của các phong trào, từ tham gia, quyết định đến trực tiếp thụ hưởng kết quả.
Thời gian tới, hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, mở rộng phạm vi thụ hưởng, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện các chính sách và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

