Hai bên đã chia sẻ nhiều nội dung hợp tác về quản lý đô thị, quy hoạch và giao thông công cộng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch giao thông công cộng, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý giao thông đô thị, lĩnh vực mà Budapest có kinh nghiệm và thế mạnh với mục tiêu đưa giao thông công cộng đáp ứng 50% nhu cầu đi lại của người dân.
Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng, đại diện các hội, đoàn đã nghe giới thiệu về tình hình thành phố, đưa ra nhiều đề xuất và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho Thành phố. Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đã giao các đầu mối cụ thể của thành phố để tiếp nhận các đề xuất, có đặt hàng các đề bài cụ thể của Thành phố và mong muốn các bạn trẻ đang học tại Hungary mang kinh nghiệm và tri thức về đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Chuyến thăm của đoàn đến Pháp và Hungary lần này của lãnh đạo TPHCM khẳng định sự chủ động, tích cực của Thành phố trong triển khai các hoạt động đối ngoại ở cấp địa phương. Qua đó thắt chặt mối quan hệ với các đối tác truyền thống tại hai nước, huy động nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để tạo thêm động lực phát triển thành phố trong tình hình mới, góp phần quảng bá và nâng cao hình ảnh và vị thế quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh.




