TPHCM khởi công hai công trình trọng điểm giảm kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất

(VOH) - Sáng nay (8/2), Sở GTVT TP đã tổ chức khởi công công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao Trường Sơn – đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài và cầu vượt bằng thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm. Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã đến dự.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Đây là hai công trình được xây dựng "khẩn cấp" từ nguồn ngân sách của thành phố nhằm kéo giảm tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực. 

Cầu vượt tại nút giao Trường Sơn –  đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài là cầu vượt trực thông 1 chiều dạng chữ Y gồm 2 nhánh.

Nhánh 1 từ đường Trường Sơn đi ga quốc tế có chiều dài 308.8m, bề rộng cầu trên đường Trường Sơn là 10.75m, nhánh vào ga quốc tế rộng 7,5m. Nhánh 2 từ giao với nhánh 1 rẽ vào ga quốc nội dài 153.8m, bề rộng 7,5m.

Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ khác, hệ thống chiếu sáng… chi phí lắp đặt là 170 tỷ đồng, hoàn thành sau 6 tháng thi công.

Phối cảnh cầu vượt hình chữ N ở vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp, Phú Nhuận).

Cầu vượt bằng thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm được xây dựng tại khu vực công viên Gia Định, xây dựng dạng cầu vượt chữ N gồm 3 nhánh. Nhánh 1 hướng từ Nguyễn Kiệm phía nút giao ngã 6 Gò Vấp về đường Hoàng Minh Giám có chiều dài 367,7m, rộng 7,5m. Nhánh 2 từ đường Hoàng Minh Giám về đường Nguyễn Thái Sơn dài 362,82m, rộng 6m và nhánh 3 theo hướng từ đường Nguyễn Kiệm phía nút giao Phú Nhuận về đường Nguyễn Thái Sơn dài 367,7m, rộng 7,5m… ngoài ra còn có các công trình phụ trợ, hệ thống cây xanh, chiếu sáng.

Tổng chi phí lắp đặt là 351,9 tỷ đồng, dự kiến nhánh Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám và Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn sẽ hoàn thành sau 6 tháng, riêng nhánh Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn sẽ thi công ngay sau khi có mặt bằng với dự kiến hoàn thành sau 4 tháng.

Hai công trình cầu vượt này được bố trí vốn theo lệnh khẩn cấp, cấp bách từ nguồn vốn ngân sách của thành phố. Khi hoàn thành sẽ giải quyết bài toán giao thông tại khu vực sân bay.

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM nói: "Hai nút giao này thời gian qua thường xuyên ùn ứ, đặc biệt là nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm giờ cao điểm. Sau khi hoàn thành 2 công trình thì tình hình ùn ứ giao thông sẽ được khắc phục".

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị giám sát, thi công và các cơ quan thành phố phải cố gắng làm sao để thời gian thi công rút gọn, sớm đưa vào hoạt động trước 1/3 thời gian, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, thẩm mỹ, tránh ảnh hưởng đến người dân…

Ông Khoa cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải, quận Tân Bình, Phú Nhuận…khẩn trương chuẩn bị sớm khởi công các dự án khác như mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Minh Giám, đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đến đường Thăng Long…để kết hợp giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc tại sân bay.

"Các cơ quan chức năng ngay bây giờ khẩn trương chuẩn bị các dự án tiếp theo để chúng ta sớm khởi công các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để đồng bộ với hai dự án này nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất", ông Khoa đề nghị.