TPHCM kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Cộng hòa Ấn Độ

(VOH) - Tối 4/2, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM tổ chức lễ chiêu đãi nhân kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Cộng hòa Ấn Độ.

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bày tỏ vui mừng về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước đạt nhiều kết quả ấn tượng. Ông bày tỏ hy vọng hai nước có thể nâng kim ngạch thương mại song phương hai nước lên 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020.

TPHCM kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Cộng hòa Ấn Độ

Lãnh đạo TP và Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM chúc mừng tại sự kiện

Ở cấp độ địa phương, quan hệ giữa TPHCM và Ấn Độ không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. TP hiện có 132 dự án đầu tư Ấn Độ với tổng vốn gần 800 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 25 trên 108 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Năm 2019, kim ngạch thương mại giữa TPHCM và Ấn Độ đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, du lịch đạt nhiều kết quả. TPHCM mong muốn tiếp tục mở rộng kết nối, trở thành địa điểm hợp tác quan trọng với Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế-thương mại và các lĩnh vực hợp tác khác.

Ông Srikar Reddy, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM nhấn mạnh Ấn Độ hiện là 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hiện Ấn Độ có 255 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 8.922 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam. Ông khẳng định trong năm tới, Ấn Độ sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu đa phương tiện tại Việt Nam và tin tưởng trong năm 2020 quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn và đạt tầm cao mới. 

Xây dựng hình ảnh chính quyền TPHCM phục vụ nhân dân - Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong năm 2020, UBND TPHCM đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính (CCHC) TP.
TPHCM triển khai những biện pháp ứng phó với dịch bệnh do virus corona gây ra - Trước tình hình dịch bệnh lây lanh nhanh, ngành Y tế thành phố khuyến cáo đến mọi người dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân.