Phát biểu sau buổi khảo sát Đề án thực nghiệm điện rác Gò Cát của Công ty TNHH Thủy lực - Máy (HMC) vào sáng nay 19-7, Bí Thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố luôn ủng hộ, hỗ trợ và tự hào với những đóng góp sáng kiến khoa học công nghệ tiên tiến. Đây là một mô hình công nghệ mới, biến rác thải công nghiệp thành năng lượng, là giải pháp tối ưu.
Tuy nhiên, để có kết quả đánh giá sau cùng, cần tiến hành đo các chỉ số phát thải, môi trường cụ thể để đánh giá ảnh hưởng tác động của dự án trước khi triển khai thực hiện.
Bãi rác Gò Cát đã đóng cửa từ năm 2007. Tổng lượng rác hiện chứa khoảng 5,3 triệu tấn. Trước đó, Nhà máy điện rác Gò Cát được Chính phủ Hà Lan hỗ trợ xây dựng từ năm 2001. Theo đó, nhà máy thực hiện thu khí mê tan từ bãi rác Gò Cát (đã đóng cửa) để phát điện.
Hỗ trợ cho hoạt động xử lý rác thải thành điện năng, năm 2005, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư hệ thống hạ tầng lưới điện để hỗ trợ nhà máy điện rác hoà vào lưới điện quốc gia.
Đến đầu năm 2017, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị TP phối hợp cùng Công ty TNHH Thủy Lực - Máy đề xuất với UBND TP thực hiện Đề án thực nghiệm “Xây dựng nhà máy Điện - Rác Gò Cát”, nhằm chuyển hóa chất thải rắn công nghiệp thành điện.
Đề án thực nghiệm nhà máy điện rác này sử dụng hoàn toàn công nghệ của Việt Nam do Công ty TNHH Thủy Lực - Máy nghiên cứu và sản xuất.
Đến cuối tháng 6-2017, nhà máy đã xử lý 500 tấn rác thải công nghiệp, chuyển đổi và hoà vào lưới điện quốc gia 7MW. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho rằng, trong thời gian tới phải lấy các mẫu khí đầu ra để thử các yếu tố kim loại nặng… để lắp đặt các hệ thống lọc hoặc xử lý khí để hạn chế các mùi này.

Bí Thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói chuyện với lãnh đạo Công ty TNHH Thủy lực - Máy HMC
Theo quy hoạch phát triển ngành điện giai đoạn 2015 - 2025 và tầm nhìn 2030, thành phố đặt mục tiêu sản xuất 100MW điện sạch bao gồm: điện sinh khối, điện mặt trời, điện gió và điện rác.
Tuy nhiên, với công suất hiện tại của nhà máy điện Gò Cát thì năng suất này rất nhỏ. Do vậy, việc tăng sản lượng điện sạch từ rác trong thời gian tới rất cần thiết.
Theo ông Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố: “Để chuẩn bị cho mặt bằng mới và phát triển sản lượng của công ty, việc xây dựng ở mặt bằng này chỉ mới là chạy thử… quy mô, công suất các bãi chứa, dây chuyền công nghệ cho phù hợp, đánh giá các tác động về môi trường”.

Một khâu trong dây chuyền sản xuất điện gió của dự án thực nghiệm điện rác
Từ ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Sở, ngành cùng tham gia chuyến khảo sát, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trước khi có kết luận cuối cùng để triển khai rộng rãi, những chỉ số liên quan về không khí, tiêu chuẩn kỹ thuật khí thải cần phải đo lường cụ thể trong không gian nhất định, xác định tầm ảnh hưởng, tác động nếu có để cân nhắc.
Cũng phải tính đến hiệu quả kinh tế vì đây là dự án giải quyết rác thải nhưng có tái tạo năng lượng, đem lại thu nhập cho nhà đầu tư.
“Nếu sau này Công ty xử lý rác độc hại thì Thành phố sẽ có hỗ trợ… mình có những công nghệ tốt nhất thế giới. Theo ghi nhận, đây là sáng chế tốt nhất nhưng làm sao cho nó đi vào cuộc sống nữa” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói.

