Phát biểu tại hội thảo, TS Huỳnh Thế Du và PGS - TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương đều có chung nhận định: Nguyên nhân chính khiến TPHCM phát triển chưa đúng với tiềm lực là do tầm nhìn thiếu thực tế và chưa cụ thể, thêm vào đó là những vướng mắc từ thể chế, chính sách "trói buộc" tính chủ động của địa phương. Vì vậy dù là thành phố phát triển hàng đầu trong nước, nhưng so với các đô thị trong khu vực như Bangkok, Đài Bắc, Bắc Kinh... TPHCM vẫn còn kém một khoảng cách khá xa.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Các chuyên gia đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp đa dạng về nâng cao tầm nhìn, cải cách thể chế, xây dựng nền hành chính gần dân - gắn với dân, hoàn thiện bộ máy, xây dựng thành phố đáng sống, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tạo động lực phát triển cho khu vực và đất nước. Thành phố cần đưa ra chương trình hành động cùng những chỉ tiêu cụ thể. Bên cạnh đó là những ý kiến về việc nâng cao ý thức công dân về việc giữ gìn môi trường đô thị, đồng hành cùng sự phát triển.
Theo đại biểu Quốc hội - LS Trương Trọng Nghĩa, nhiều giải pháp đưa ra cách đây hàng chục năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, do đó, cần có sự quyết liệt trong thực hiện, tránh "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi đuôi chuột".

PGS - TS Trần Đình Thiên trả lời các phóng viên.
Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thành Phong ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định lãnh đạo thành phố sẽ quyết liệt đề ra quyết sách đưa thành phố phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện thành công 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị báo Tuổi trẻ có những đúc kết từ các ý kiến đóng góp, gửi đến các sở ban ngành để có những tiếp thu, điều chỉnh phù hợp.
Cũng tại hội thảo, nhà báo Tăng Hữu Phong - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã gửi đến ông Nguyễn Thành Phong 9.500 ý kiến đóng góp. Đây là những tâm tư nguyện vọng của người dân, chuyên gia gửi đến diễn đàn "Dân đặt hàng lãnh đạo TPHCM" và "TPHCM - Khát vọng vươn lên".

