TPHCM thành lập 7 khu nông nghiệp công nghệ cao

TPHCM chính thức thành lập 7 khu nông nghiệp công nghệ cao với quy mô hơn 1.700 ha, nhằm hình thành các trung tâm nghiên cứu và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hiện đại.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của các Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thành phố.

Theo quyết định, 7 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thành lập gồm: Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TPHCM tại xã Nhuận Đức, với quy mô diện tích 88,17 ha; Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cần Giờ tại xã Cần Giờ, có quy mô diện tích 89,74 ha; Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Củ Chi tại xã Củ Chi, có quy mô diện tích 23,3 ha.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nhuận Đức, có quy mô diện tích 470 ha (giai đoạn 1: 200 ha; giai đoạn 2: 270 ha).

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Nhơn Tây, có quy mô diện tích 470 ha (giai đoạn 1: 200 ha; giai đoạn 2: 270 ha).

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Giã, có quy mô diện tích 383,22 ha; Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phước Hòa, có quy mô diện tích 203 ha.

1-34_20260627163154
Các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được kỳ vọng trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại của TPHCM - Ảnh minh họa

Việc thành lập các khu nhằm hình thành những trung tâm nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời tạo hạt nhân lan tỏa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn thành phố cũng như khu vực phía Nam.

Theo quy chế hoạt động, các khu sẽ tập trung nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm công nghệ cao, trình diễn mô hình sản xuất, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Mỗi khu được định hướng phát triển theo thế mạnh riêng. Trong đó, khu Cần Giờ tập trung lĩnh vực thủy sản công nghệ cao, khu An Nhơn Tây phát triển chăn nuôi công nghệ cao, khu Bình Giã và Phước Hòa ưu tiên trồng trọt, dược liệu và lâm nghiệp.

Khu Nhuận Đức phát triển đa lĩnh vực gồm trồng trọt, dược liệu, lâm nghiệp và thủy sản. Còn khu TPHCM và khu Củ Chi tập trung nghiên cứu, trình diễn công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt, giống cây trồng, chế biến và công nghệ sau thu hoạch.

48
Trồng rau ứng dụng công nghệ cao - Ảnh minh họa

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với toàn bộ 7 khu, phối hợp các sở, ngành triển khai quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xúc tiến đầu tư và tổ chức hoạt động theo đúng định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố.

TPHCM định hướng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không chỉ là nơi sản xuất mà còn là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ cho toàn vùng. Vì vậy, thành phố sẽ xây dựng các chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia phát triển hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại.

Nguồn vốn phát triển các khu được huy động từ ngân sách Nhà nước, các chương trình hỗ trợ của Trung ương và nguồn lực xã hội hóa.

Thành phố đồng thời khuyến khích áp dụng cơ chế tài chính linh hoạt, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ mới, tạo điều kiện đưa nhanh các tiến bộ khoa học vào thực tiễn sản xuất.

Bình luận