TPHCM ưu tiên chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp

(VOH) - Chiều ngày 16/4, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.

Nhận định về tình hình phát triển kinh tế-xã hội quý 1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: kinh tế TPHCM, trong đó ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19. Nếu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 thì sẽ khôi phục lại nền kinh tế. Tổng thu ngân sách nhà nước tuy có giảm nhưng TPHCM vẫn đóng góp vào ngân sách cả nước 27%, vẫn còn tiền đề phát triển nhanh trong thời gian tới. Điểm nổi bật trong quý 1 cùng với cả nước, thành phố đã tổ chức kịp thời, đồng bộ, bài bản trong công tác phòng chống dịch, số ca nhiễm bệnh giảm dần, dự kiến đến 30/4 còn khoảng 2 ca. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý không thể chủ quan vì tình hình thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. 

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng dịch vừa qua, trong đó chú trọng việc phát hiện và ngăn chặn cách ly kịp thời. Đồng thời, mỗi người dân ý thức đeo khẩu trang, từng ngành nghề phải có quy tắc ứng xử, từng khu dân cư, mỗi ngành nghề sản xuất kinh doanh, mỗi loại doanh nghiệp cơ quan phải xây dựng tiêu chí hành vi an toàn tại đơn vị, làm sao tất cả các lĩnh vực sản xuất đều có quy định bảo đảm an toàn, không lây nhiễm. Về sản xuất kinh doanh, từ nay đến giữa tháng 5 phải ưu tiên chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất phát triển bảo đảm có tiêu chí an toàn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị làm quyết liệt và Mặt trận có sự giám sát vấn đề này.

"Với các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dựng bộ tiêu chí sản xuất kinh doanh an toàn để phấn đấu, có kiểm tra đăng ký và lộ trình triển khai. Cố gắng hết tháng 4 ra bộ tiêu chí, tháng 5 triển khai. Đơn vị ngành nào kiểm tra xong cho làm. Đặc biệt, dịch vụ phải tăng dần quy mô, có lộ trình, ít nhất 3 tháng 5,6,7. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục sản xuất phát triển. Đồng tình với chương trình kết nối, hỗ trợ, làm thế nào có bộ tiêu chí dễ sử dụng” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị. 

Về các dự án bất động sản, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bắt đầu từ tháng 5 trở đi triển khai có lộ trình đầu tư công và đầu tư xã hội, Ủy ban nhân dân TPHCM có hướng dẫn các quận huyện, tổ chức giao ban đầu tư công quận huyện hai tuần một lần để rà soát tiến độ, phấn đấu tới ngày 30/10 giải ngân được ít nhất 80%, khởi động thực hiện tốt các dự án với phương châm sắp tới nhà nước sẽ không dùng ngân sách để đầu tư vấn đề này.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.

Về công tác đại hội Đảng bộ các cấp, Ban thường vụ Thành ủy đã có chỉ đạo chậm lại do dịch Covid-19, đến đầu tháng 5 phải xong đại hội điểm cấp phường xã, có sơ kết, sau đó làm rộng rãi. Còn quận huyện làm Đại hội điểm trong tháng 5 và đầu tháng 6 sơ kết vẫn giữ được tiến độ. Trong Đại hội Đảng có 4 chương trình, 3 đột phá, 1 chương trình trọng điểm và 44 đề án, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ban cán sự Đảng, các ban Đảng sớm tổ chức để xây dựng.

“Đề nghị cấp ủy quận, huyện làm đúng quy chế, thứ hai việc giám sát các việc tổ chức thi đua ở cơ sở góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội. Với tinh thần là năm cuối của nhiệm kỳ năm tổ chức đại hội vai trò của cấp ủy, sự tiên phong của người đứng đầu là rất quan trọng. Sau hội nghị này mỗi quận huyện, sở ngành tiếp tục triển khai nhiệm vụ của mình, Ủy ban, Ban cán sự Đảng tổ chức triển khai, Thường vụ tiếp tục kiểm tra, giám sát.” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị tiếp tục chú trọng bảo đảm công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

Xuất hiện cây “ATM Gạo” trong trường đại học - Hơn 13 tấn gạo được phát cho những hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM thông qua hình thức 'ATM gạo'.
TPHCM đề xuất chủ phương tiện phải có tài khoản để phục vụ xử phạt tự động - UBND TP vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm trình thông qua dự thảo đề cương sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ cho phù hợp với tình hình mới.