TPHCM: Tổ chức Giải thưởng sáng tạo lần thứ 3 - năm 2023

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 – năm 2023.

Theo đó, Giải thưởng có tên “Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh” (Tiếng Anh: HoChiMinh City Creative Awards).

Đối tượng tham gia Giải thưởng là tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong các nhóm lĩnh lực xét tặng Giải thưởng theo 07 nhóm lĩnh vực: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp sáng tạo.

Thời gian tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng dự kiến diễn ra vào dịp Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2/9/2023).

Giải thưởng sáng tạo
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 4 từ trái qua) chúc mừng tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng Sáng tạo lần 2 ở lĩnh vực kinh tế. Ảnh minh hoạ

Mức tiền thưởng đối với giải Nhất là 200.000.000 đồng; giải Nhì: 150.000.000 đồng và giải Ba: 100.000.000 đồng. Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng được Ủy ban nhân dân Thành phố trao tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận và Biểu trưng Giải thưởng. 

Từ 1/7/2022 đế 31/3/2023, các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong các nhóm lĩnh vực của Giải thưởng nộp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng về cơ quan phụ trách, cụ thể:

- Lĩnh vực phát triển kinh tế: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Bộ Tư lệnh Thành phố;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước: Sở Nội vụ;

- Lĩnh vực truyền thông: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lĩnh vực văn học nghệ thuật: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố;

- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố

- Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo: Sở Khoa học và Công nghệ.

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM được xét tặng 2 năm một lần đối với 7 lĩnh vực, bao gồm: lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế); lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh); lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước); lĩnh vực 4 (truyền thông); lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật); lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật); lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo).

Đây là giải thưởng nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống, tiềm năng sáng tạo của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, khẳng định năng lực sáng tạo của người dân TPHCM góp phần xây dựng và phát triển TPHCM trở thành thành phố thông minh, hiện đại.

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 2 năm 2021 được UBND TPHCM phát động vào ngày 30/9/2020. Giải thưởng đã tiếp nhận 195 hồ sơ đăng ký tham gia. Trong đó: lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế): 4 hồ sơ; lĩnh vực 2 (quốc phòng, anh ninh): 4 hồ sơ; lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước): 36 hồ sơ; lĩnh vực 4 (truyền thông): 13 hồ sơ; lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật): 32 hồ sơ; lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật): 68 hồ sơ; lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo): 38 hồ sơ.