Công đoàn viên chức thành phố: Học tập Bác nâng cao hiệu quả công tác

Công đoàn Viên chức TPHCM sơ kết 1 năm thực hiện về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng nay (8/7), Công đoàn Viên chức TPHCM sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm qua, Công đoàn Viên chức TPHCM đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; trên cơ sở đó, tiếp tục đa dạng hóa việc học tập và làm theo Bác thông qua các hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn, với 5 đợt hoạt động, nhiều công trình từ cấp Khối đến cấp cơ sở.

Kết quả nổi bật là: đã nâng chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính đạt trên 95% năm 2021, phấn đấu đạt trên 97% năm 2022; có hơn 5.800 sáng kiến của công chức, viên chức, công nhân, lao động thuộc Khối, góp thêm vào chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với giá trị làm lợi của nhiều sáng kiến đạt hơn 2 tỷ đồng/1 năm.

Học tập Bác
Các gương điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương.

Tổ Công đoàn Văn phòng thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố là một trong những tập thể điển hình học tập theo Bác để nâng cao hiệu quả công việc.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố bày tỏ: “Tập thể rất vinh dự khi được khen thưởng, đó cũng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Ban và Phòng giúp đỡ trong công việc cũng như sâu sát tâm tư tình cảm của cán bộ, công nhân viên chức – người lao động tại Ban, từ đó, xây dựng được sự đoàn kết trong nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chính từ việc học tập và làm theo Bác đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Quan niệm học Bác để rèn luyện bản thân, để ý thức hơn với công việc, trách nhiệm được giao, bà Huỳnh Thị Ly, Chủ tịch công đoàn công ty DaeYoung Electronics Vina chia sẻ: “Mình luôn học hỏi Bác, không phô trương chức vụ hay công việc mình đang làm, mà mình luôn cố gắng cần, kiệm, liêm chính, có đạo đức tốt. Với cương vị là chủ tịch công đoàn của công ty thì sẽ luôn nỗ lực hết mình để chăm lo, mang lại nhiều phúc lợi tốt nhất cho người lao động”.

Việc học tập Bác của đoàn viên công đoàn Khối Dân Chính Đảng thành phố còn thể hiện ở các phần việc như: thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với hơn 2.000 cây xanh được trồng; Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng nhiều công trình, sản phẩm cụ thể; Tổ chức hội diễn văn nghệ chủ đề “Tự hào tiếp bước” với nhiều chương trình, tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, thu hút hơn 50 đơn vị, hơn 120 tiết mục và gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia; Xây dựng trang mạng xã hội của Công đoàn Viên chức thành phố với nhiều nhiều nội dung học tập và làm theo Bác được chia sẻ, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục thiết thực, ý nghĩa đối với đoàn viên công đoàn… thu hút gần 13.000 người theo dõi thường xuyên, 280.600 người tiếp cận bài viết, 180.300 lượt tương tác, hơn 3.000 lượt thích trang mới.

Định hướng cho việc học tập Bác trong thời gian tới, ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố cho biết: “Việc thực hiện kết luận số 01, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 được Công đoàn viên chức thành phố tiếp tục chủ động duy trì, phát triển những sản phẩm, các mô hình có ý nghĩa và đạt được giá trị cao trong giai đoạn vừa qua. Bên cạnh đó, cũng phát triển thêm một số nội dung cho phù hợp với tình hình của công nhân viên chức lao động Khối Dân – Chính – Đảng thành phố.

Đối với chúng tôi, việc học tập Bác sẽ tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh gắn với chủ đề hằng năm; bên cạnh đó, cũng phù hợp với những biến động của xã hội thành phố, thiết thân với công nhân viên chức – lao động”

Học tập Bác
Ban tổ chức trao giải các chương trình xuất sắc tham gia Hội diễn văn nghệ năm 2022.

Dịp này, Công đoàn Viên chức thành phố đã tuyên dương 26 tập thể, 25 cá nhân là Gương điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 42 Gương Lao động giỏi, Lao động sáng tạo; 21 Gương Người tốt việc tốt; Tổng kết và trao giải Hội diễn văn nghệ năm 2022 do Công đoàn viên chức thành phố phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh Khối tổ chức.