TPHCM: Triển khai các giải pháp phục hồi chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa

(VOH) - Chiều 5/4, Chủ tịch UBND TPHCM - Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2022.

Tham dự phiên họp có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND Thành phố - Nguyễn Thị Lệ.

Quang cảnh phiên họp báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2022
Quang cảnh phiên họp báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2022

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, hội nghị này rất quan trọng, đây cũng là cuộc họp đánh giá lại năm đầu trong giai đoạn phục hồi. Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) quý 1 năm 2022 ước tính tăng gần 1,9% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 5,46% của quý 1 năm 2021. Từ mức giảm sâu ở quý 3, 4 năm 2021 lần lượt là -24,97% và -11,64%, đến nay, kinh tế Thành phố đã dần ổn định và phục hồi tăng trưởng dương sau thời gian “bạo bệnh” chưa có tiền lệ đã có thể hồi phục và đứng lên khởi sắc, điều đó cho thấy dư địa, tiềm lực và sức sống của doanh nghiệp kinh tế Thành phố khá tốt.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố cho biết, đến nay Thành phố vẫn chưa trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Thành phố. Thành phố là một trong những địa phương triển khai quy hoạch chậm nhất cả nước, đây là một nguyên nhân không tạo được động lực tăng trưởng. Về phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Thành phố sẽ tập trung triển khai các giải pháp cụ thể để phục hồi chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa, triển khai chương trình khuyến mãi, bình ổn giá năm 2022, tiếp cận gói tài khóa tiền tệ, phát triển du lịch. Thành phố cũng sẽ triển khai một số trung tâm logistics, phát triển thương mại điện tử… Trong đó, Thành phố cùng các bộ ngành nghiên cứu cảng trung chuyển container tại huyện Cần Giờ.

Định hướng cho phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thành phố quý 2/2022, Bí thư Thành ủy TP.HCM - Nguyễn Văn Nên đề nghị đeo bám vành đai 2, 3, 4, xúc tiến ngay dự án nhà ga T3, tháo gỡ để sớm đưa vào vận hành dự án chống ngập, nhà ở xã hội. “Về kinh tế, chúng ta xúc tiến nhanh thành lập các tổ triển khai đồng bộ hiệu quả nghị quyết của Chính phủ. Thứ hai là theo dõi chặt diễn biến giá cả; lĩnh vực thương mại dịch vụ làm thế nào kiểm soát vùng của chúng ta thông suốt, tạo bình ổn giá cho người dân. Nâng cao công tác dự báo", Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị.