TPHCM triển khai công tác Dân tộc năm 2021

(VOH) - Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc” cho 69 cá nhân...

Sáng nay (20/1), Ban dân tộc TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Dân tộc năm 2021, qua đó tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

TPHCM triển khai công tác Dân tộc năm 2021 1

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu tặng Giấy khen của Ban Dân tộc Thành phố cho 10 quận huyện đứng thứ nhất và thứ nhì trong cụm thi đua năm 2020

Theo báo cáo của Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố Đặng Thị Tuyết Mai, trong năm 2020, Ban Dân tộc đã tổ chức triển khai thực hiện công tác năm đúng quy định, đặc biệt đã hoàn thành 4 nội dung: Một là biên soạn ấn phẩm “Thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; Hai là, hoàn thành thực hiện Biên soạn bộ tài liệu dạy và học tiếng Hoa, Khmer, Chăm phục vụ việc tổ chức học tiếng nói, chữ viết dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố. Ba là, cơ bản hoàn thành nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố (giai đoạn 2014 – 2020); tham mưu ban hành các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố giai đoạn 2021- 2025; Bốn là  đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, về chăm lo Tết nguyên đán 2020, Ban Dân tộc Thành phố đã trao 582 phần quà trị giá gần 590 triệu đồng. Tặng quà 17.336 lượt đồng bào dân tộc thuộc các diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người gia neo đơn, công nhân, sinh viên khó khăn với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho hộ đồng bào dân tộc khó khăn tại Thành phố và các tỉnh với số tiền 130 triệu đồng. Thực hiện chi hỗ trợ hàng quý cho 50 giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc trên địa bàn thành phố, với tổng số tiền chi hỗ trợ năm 2020 trên 335 triệu đồng; hỗ trợ cấp bù lãi suất cho 1.167 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

TPHCM triển khai công tác Dân tộc năm 2021 2
Ông Haji Y- Sa- U -Mơ, trưởng ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Muwahidin

Tại hội nghị ông Haji Y- Sa- U -Mơ, trưởng ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Muwahidin - Ủy viên Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo TPHCM bày tỏ: "Cộng đồng Chăm rất tin tưởng chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như Đảng bộ TP. Do đó, người dân của TP cũng kỳ vọng vào những vị lãnh đạo mới cũng luôn luôn quan tâm thêm đến chính sách cho đồng bào dân tộc như: giảm và hỗ trợ học phí cho con em đồng bào các dân tộc mà năm 2020 vừa hết chính sách giảm học phí".

Theo Hòa Thượng Danh Lung – người có uy tín, Trụ trì Chùa Candaransi, phường 7, Quận 3 cho biết, năm 2020 Thành phố chúng ta bị ảnh hưởng về kinh tế do dịch Covid -19, nhưng Chùa đã phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ bà con khắc phục những khó khăn đó và hướng dẫn bà con tìm những giải pháp và phương hướng mới trong phát triển kinh tế. Ông cho biết: "Mặc dù bị dịch Covid-19 nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống kinh tế của người Khmer. Do đó, bà con rất vui, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước nhất là sự điều hành của lãnh đạo TP mà bà con giữ vững được sự phát triển về mặt kinh tế".

TPHCM triển khai công tác Dân tộc năm 2021 3
Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu - Phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu biểu dương những kết quả mà Ban Dân tộc TPHCM đạt được trong năm 2020. Đồng thời yêu cầu Ban Dân tộc Thành phố phải thường xuyên tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở, phải đủ số lượng, đảm bảo chuyên môn. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và giải quyết kịp thời những vấn đề đồng bào dân tộc quan tâm. Lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025”. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với tình hình công tác dân tộc tại Thành phố. "Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh thi đua sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội Xuân, các hoạt động vui chơi giải trí, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, người lao động, đảm bảo mục tiêu “Tết đến với mọi người, mọi nhà” và trên tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm”, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu lưu ý thêm.

Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc” cho 69 cá nhân; tặng Giấy khen của Ban Dân tộc Thành phố cho 10 quận huyện đứng thứ nhất và thứ nhì trong cụm thi đua năm 2020; tặng Giấy khen của Ban Dân tộc Thành phố cho 10 tập thể, 01 cá nhân đã tích cực tham gia công tác chăm lo, thực hiện chính sách dân tộc năm 2020.