TPHCM: Triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho thanh niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ"

(VOH) - Ngày 9/12, Hội Chữ thập đỏ TTPHCM tổ chức Hội nghị triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho thanh niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ về khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng” tại TP,.

Hoạt động do Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc tài trợ.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, hội nghị được triển khai đồng thời bằng hình thức trực tiếp tại hội trường Thành ủy thành phố Thủ Đức và kết nối trực tuyến tại điểm cầu 6 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Phước Long, Đào Sơn Tây, Hiệp Bình, Thủ Thiêm, Nguyễn Văn Tăng trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Đây là dự án nhằm tăng cường năng lực cho thanh niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ về khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên để triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển mạng lưới, tổ chức và trợ giúp cộng đồng; Triển khai xây dựng tài liệu cho thanh niên và tình nguyện viên gồm tài liệu hướng dẫn tập huấn, clip, tài liệu truyền thông…

Qua đó, dự án sẽ góp phần nâng cao nhận thức và tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên tại các trường học, tình nguyện viên trong cộng đồng tìm hiểu và thực hành, áp dụng các hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, trang bị các kỹ năng ứng phó thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng, triển khai cách tiếp cận trường học an toàn và các hoạt động trợ giúp tại cộng đồng.

Dự án hướng đến 136.000 đối tượng hưởng lợi trực tiếp, 200.000 đối tượng hưởng lợi gián tiếp.

 tình nguyện viên Chữ thập đỏ, ngày 9 tháng 12 năm 2021
Ông Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng thực hiện dự án đến bà Đặng Trần Nguyên Thảo – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án chú trọng công tác tập huấn nâng cao năng lực và trang bị cơ bản cho Đội Thanh niên và Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên địa bàn; Các khóa tập huấn TOT về YABC, SCC, NSVS; Trang bị cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông trung học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về ứng phó thảm họa và khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng; Hỗ trợ một số trường học, cộng đồng địa phương lắp đặt máy lọc nước sạch, cải tạo sân thể thao, thư viện, sơn tường và hướng dẫn tiếp cận một số công nghệ mới,… với tổng giá trị dự án 2.096.600.000 đồng.

Tại hội nghị, ông Cao Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy thành phố Thủ Đức cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, có tính chất phát triển cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập thành phố Thủ Đức. Những dự án của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng với các đơn vị tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tạo điều kiện hỗ trợ nâng cao kỹ năng cho Đội Thanh niên và tình nguyện viên tại đại phương.

Để dự án được triển khai đồng bộ và hiệu quả, ông đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức có kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn TP Thủ Đức xây dựng lực lượng tình nguyện viên nòng cốt tham gia xuyên suốt dự án.

Đồng thời, ông cũng đề nghị cấp ủy và Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn phối hợp tốt, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh tham gia, phát huy và tiếp cận các hoạt động xã hội nhân đạo, trao dồi kỹ năng ứng phó thiên tai, thảm họa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến lực lượng học sinh và thanh niên trên địa bàn tham gia hưởng ứng.