TPHCM xúc tiến làm cầu Thủ Thiêm 4, tổng mức đầu tư 5.300 tỷ đồng

(VOH) – Cầu Thủ Thiêm 4 dài gần 2,2 km, rộng 28 m với 6 làn xe và 2 lề bộ hành dự kiến sẽ khởi công vào năm 2024 và đưa vào sử dụng năm 2028.

Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến sẽ thông qua chủ trương đầu tư và tiến hành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong giai đoạn 2022 - 2023, lựa chọn nhà thầu đầu tư, khởi công vào năm 2024 và đưa vào sử dụng năm 2028.

Đây là 1 trong số 29 dự án nằm trong danh mục dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TPHCM năm 2022 đã được UBND TP thông qua hồi giữa tháng 5. 

Cầu Thủ Thiêm 4 nối Thành phố Thủ Đức và quận 7 có mức đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng. Cầu được thiết kế kiến trúc theo ý tưởng cây tre Việt Nam. Cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ làm giảm ùn tắc giao thông từ khu Nam TPHCM về trung tâm, đồng thời trở thành một điểm sáng mới của Thành phố. 

TPHCM xúc tiến làm cầu Thủ Thiêm 4, tổng mức đầu tư 5.300 tỉ đồng 
TPHCM xúc tiến làm cầu Thủ Thiêm 4. 

Cầu Thủ Thiêm 4 dài gần 2,2 km, rộng 28 m với 6 làn xe và 2 lề bộ hành; tuổi thọ thiết kế 100 năm, chịu được động đất cấp 7, tĩnh không thông thuyền 80x10 mét. 

Công trình bắt đầu từ trước giao lộ cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh đi dọc theo đường Nguyễn Văn Linh, rẽ trái ở ngã tư Huỳnh Tấn Phát để kết nối vào đường Lưu Trọng Lư. Cầu tiếp tục cắt qua khu cảng Tân Thuận, vượt sông Sài Gòn, rồi nối với Khu đô thị Thủ Thiêm tại giao lộ trục Bắc Nam và tuyến R4. 

Theo quy hoạch phát triển, khu đô thị mới Thủ Thiêm có 5 cây cầu, hầm vượt sông kết nối tới các khu vực khác nhau của thành phố. Ngoài cầu Thủ Thiêm 1, hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ có cầu Thủ Thiêm 3 nối quận 4 và cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 7 và cầu đi bộ qua bến Bạch Đằng - quận 1.