Trạm xe buýt Bến Thành trên đường Hàm Nghi, quận 1 hoạt động từ hôm nay 28/12

(VOH) - Sáng 28/12/2017, trạm điều hành xe buýt hiện đại Bến Thành trên đường Hàm Nghi, quận 1 đã chính thức hoạt động sau hơn 2 tháng thi công.

Trạm xe buýt Bến Thành kết nối với 33 tuyến xe buýt hoạt động phục vụ hành khách từ Bến Thành đi các khu vực, quận huyện trên địa bàn TPHCM.

Trạm có diện tích 5.600 m vuông, với thiết kế hiện đại gồm 4 dãy nhà chờ dọc trên đường Hàm Nghi, với hệ thống các bảng thông tin điện tử có kết nối internet cung cấp thông tin trực tuyến về mã số tuyến, thời gian xe đến, khoảng cách hiện tại từ trạm đến xe gần nhất tạo tâm lý chủ động, thoải mái cho hành khách. Với hệ thống camera quan sát toàn bộ khu vực trạm để Trung tâm điều hành có thể theo dõi trực tiếp và xử lý các tình huống phát sinh khi cần thiết. 

Bên cạnh đó, khu vực trạm có lắp đặt 04 nhà vệ sinh công cộng, sử dụng năng lượng mặt trời, có khả năng tự làm sạch, tiện lợi cho hành khách khi sử dụng.

Khánh thành trạm điều hành xe buýt Bến Thành trên đường Hàm Nghi, quận 1.

Ông Trần Chí Trung – Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng TPHCM cho biết dự kiến năm 2018 sẽ triển khai xây dựng thêm 3 bến xe buýt khu vực gồm: Phú Xuân, Hóc Môn và khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Cũng theo ông Trung, trong năm 2017, toàn hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố đã tăng hơn 6% so với năm 2016 với lượng hành khách đạt hơn 600 triệu lượt. Riêng với hành khách đi lại bằng xe buýt cũng tăng hơn 3% so với năm 2016.

Năm 2018 và những năm tiếp theo, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng TPHCM tiếp tục phấn đấu thu hút người dân tham gia và sử dụng vận tải hành khách công cộng nhiều hơn, góp phần cùng thành phố kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.