Trang bị tủ thuốc sơ cấp cứu miễn phí cho người dân

(VOH) - Sáng 7/9, Hội Chữ thập đỏ Quận 8 đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm 2017 với chủ đề “Tai nạn tại nhà”, đồng thời trang bị tủ sơ cấp cứu miễn phí trên địa bàn TPHCM.

Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ quận 8 đã trao tặng 40 tủ sơ cấp cứu miễn phí, trang bị tại khu vực tuyến đường trọng điểm của quận 8, trong đó làm điểm là tuyến đường Phạm Thế Hiển. Thời gian tới sẽ tiếp tục trang bị tại các tuyến đường trọng điểm khác.

Ông Lê Quang Ninh- chủ tịch Hội chữ thập đỏ TPHCM trao tặng tủ thuốc sơ cấp cứu cho các phường trên địa bàn quận 8.

Trong năm 2016, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản cho cộng đồng, Hội chữ thập đỏ quận 8 đã tổ chức hơn 260 lớp huấn luyện sơ cấp cứu cho gần 10.000 giáo viên, học sinh và nhân dân.

Tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu đại trà cho nhân dân khối cộng đồng dân cư với gần 8.000 lượt người. Sơ cứu gần 400 trường hợp, chuyển viện trên 50 trường hợp.

Lắp đặt tủ thuốc sơ cấp cứu tại tuyến đường Phạm Thế Hiển, quận 8.

6 tháng đầu năm 2017, Hội chữ thập đỏ quận 8 đã tổ chức gần 150 lớp huấn luyện sơ cấp cứu cho hơn 7.800 lượt người. Đào tạo 24 hướng dẫn viên sơ cứu cấp quận. Sơ cứu gần 180 trường hợp, chuyển tuyến 37 trường hợp.