Tránh dịch nCoV, hủy toàn bộ hoạt động Lễ hội Nguyên Tiêu 2020 tại Quận 5

(VOH) - Để phòng tránh hiệu quả dịch bệnh do chủng mới virus Corona, UBND quận 5 (TP HCM) quyết định hủy toàn bộ hoạt động trong Lễ hội Nguyên tiêu xuân Canh Tý 2020.

Theo kế hoạch trước đó, Lễ hội Nguyên tiêu xuân Canh Tý kéo dài từ ngày 5/2 đến ngày 8/2 (nhằm ngày 12 đến rằm tháng giêng năm Canh Tý). Đặc biệt, đêm hội Nguyên tiêu vào ngày 8/2 (nhằm ngày rằm tháng Giêng) sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn như: diễu hành xe hoa, lân sư rồng, xiếc, hóa trang…1.200 diễn viên diễu hành đường phố, 1.500 diễn viên phục vụ biểu diễn đã nỗ lực tập luyện, chuẩn bị chu đáo cách đây 1 tháng.

Múa diễu hành trên đường phố tại Lễ hội Nguyên Tiêu 2019. Ảnh: VOH

Hằng năm, Lễ hội Nguyên tiêu diễn ra vào ngày rằm đầu tiên trong năm, thời điểm nhiều gia đình cầu bình an cho năm mới. Người dân nơi đây có câu “Giao thừa về quận 1, Nguyên Tiêu về quận 5” nói đến hoạt động lễ hội Nguyên Tiêu rộn ràng ở khu vực quận 5.

Lễ hội này diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn quận 5 và cả quận 6 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng người Hoa.  Tham gia Lễ hội Nguyên Tiêu hàng năm tại quận 5 thường có hàng ngàn người dân và diễn viên biểu diễn nghệ thuật trên các đường Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo…

Khách du lịch đến TPHCM giảm từ 30%-50%: Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Võ Thị Ngọc Thúy cho biết, số lượng khách du lịch đến TPHCM từ tháng 1 đến nay đã giảm từ 30%-50%.

 

Ủy ban MTTQ VN TPHCM giám sát công tác phòng chống dịch virus corona tại Quận 3: Sáng 6/2, Ủy ban MTTQ VN TPHCM giám sát công tác phòng chống dịch virus Corona tại phường 5, Quận 3 - địa phương có khách sạn đã phát hiện một việt kiều Mỹ dương tính với virus Corona.