Trao tặng công trình thực hiện Chỉ thị 19 và học bổng cho học sinh khó khăn tại Bình Chánh

(VOH) - Đây là những hoạt động do Khối thi đua 18 thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Sáng 21/5, tại Khu Di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Khối thi đua 18 thuộc Thành phố Hồ Chí Minh gồm các đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố tổ chức chương trình “Trao tặng công trình thực hiện Chỉ thị 19 và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Chánh”. 

Trao tặng công trình thực hiện Chỉ thị 19 và học bổng cho học sinh khó khăn tại Bình Chánh 1

Chương trình “Trao tặng công trình thực hiện Chỉ thị 19 và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Chánh”. 

Qua đó, trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Tân Nhựt và xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh; Trao tặng 40 thùng rác cho UBND xã Tân Nhựt để trang bị tại tuyến đường Thế Lữ, thuộc tuyến công trình thực hiện Chỉ thị 19 “Xây dựng tuyến đường Thế Lữ xanh – sạch – đẹp” và trao tặng 20 ghế đá cho Trung tâm Quản lý các Di tích lịch sử huyện Bình Chánh để trang bị cho Khu truyền thống Mậu Thân.

Đây là hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021).

Tại chương trình, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM cho biết: “Hội Nông dân Thành phố với vai trò là cụm trưởng triển khai chăm lo, kinh phí thực hiện từ chương trình Tết nghĩa tình. Tuy kinh phí trao tặng cho các em không nhiều về giá trị vật chất nhưng thành viên Khối thi đua 18 xác định đây là một giá trị tinh thần để cùng chính quyền địa phương, gia đình hỗ trợ các em trang trải học tập, hỗ trợ mua dụng cụ học tập." 

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 19, Khối xác định trao tặng thùng rác, để đẩy mạnh giải pháp tuyên truyền vận động người dân thực hiện bỏ rác đúng quy định, tạo không gian sạch, hưởng ứng tốt cuộc vận động này và cũng mong muốn chính quyền địa phương tiếp nhận sử dụng đúng mục đích để phát huy, lan tỏa công trình này của Khối thi đua” - bà Nguyễn Thanh Xuân nói thêm. 

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Khu Di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò, đoàn đại biểu Khối thi đua 18 cùng lãnh đạo huyện Bình Chánh, lãnh đạo xã Tân Nhựt, xã Bình Lợi và nhân dân huyện Bình Chánh đã tiến hành dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong chương trình hoạt động của Khối năm 2021, ngày 20/5, tại huyện Củ Chi, Khối thi đua 18 đã trao tặng 14 sổ “Tiết kiệm nghĩa tình” cho các hộ gia đình hội viên nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.