Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác bầu cử tại Quận 3 và quận Gò Vấp

(VOH) - Đoàn kiểm tra Ủy ban Bầu cử TPHCM kiểm tra tại Ủy ban nhân dân Quận 3 về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử vào ngày 23/5 tới.

Chiều 21/5, đoàn kiểm tra Ủy ban Bầu cử TPHCM do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn kiểm tra tại Ủy ban nhân dân Quận 3 về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác bầu cử tại Quận 3 và quận Gò Vấp 1
Đoàn kiểm tra Ủy ban Bầu cử TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử. 

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3  cho biết, Quận đã triển khai 3.600 tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cho 12 phường để tuyên truyền; treo băng – rôn, pano trên các tuyến đường chính của quận; Đưa thông tin tuyên truyền bầu cử lên zalo quận và phát thanh tuyên truyền lưu động trên xe loa.

Về danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đến nay đã niêm yết công khai tại 76 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 12 phường và hoàn tất cấp phát 100% thẻ cử tri.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, quận tổ chức diễn tập xử lý tình huống phòng chống dịch Covid -19; thiết lập chế độ khai báo y tế bằng cách quét mã QR trên điện thoại, triển khai trên trang Zalo trực tuyến Quận 3 để nhân dân tham gia khai báo trước khi bầu cử.

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị Quận 3 cần vận động cử tri khai báo y tế trước ngày bầu cử; tăng cường kiểm soát trong quá trình cử tri ghi phiếu tránh xảy ra tình trạng gian lận; vận động đảm bảo số lượng cử tri đi bầu cao nhất; thực hiện đúng Luật bầu cử.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại UBND Quận 1 về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 vào chiều tối ngày 21/5.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác bầu cử tại Quận 3 và quận Gò Vấp 2
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. 

Theo báo cáo của Quận 1, trên địa bàn quận có 152.500 cử tri, đến nay tại 67 địa điểm đã niêm yết danh sách cử tri và hoàn tất cấp thẻ cử tri theo nơi cư trú. Quận cũng đã tổ chức 345 cuộc mạn đàm tiểu sử ứng cử viên với 8.000 cử tri tham dự.

Về công tác phòng chống dịch Covid -19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, Quận đã chỉ đạo UBND các phường triển khai công tác khai báo y tế điện tử cho cử tri và lực lượng tổ chức công tác bầu cử; tuyên truyền, vận động đến 100% cử tri trên địa bàn thực hiện khai báo y tế điện tử trong ngày 22/5. Bên cạnh đó, đảm bảo 100% thành viên tham gia tổ bầu cử, cử tri và những người có liên quan thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế trước khi đi vào khu vực bầu cử đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid -19.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị công tác bầu cử của Quận 1 đồng thời đề nghị Quận 1 tăng cường tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử, cũng như có phương án xử lý nếu có trường hợp bị dương tính sau bầu cử để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

*Trong chiều 21/5, Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM Tô Thị Bích Châu đến kiểm tra công tác bầu cử tại 2 khu vực bỏ phiếu 069 và 035 tại quận Gò Vấp. Dự kiến ban đầu hai khu vực bỏ phiếu này có gần 2.000 cử tri là sinh viên nội trú đang theo học tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM nhưng do chuyển sang hình thức học trực tuyến, nên đa số sinh viên trở về quê, số còn lại tham gia đi bỏ phiếu còn hơn 400 người.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác bầu cử tại Quận 3 và quận Gò Vấp 3
Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM Tô Thị Bích Châu đến kiểm tra công tác bầu cử tại quận Gò Vấp.

Theo đánh giá của bà Tô Thị Bích Châu thì đây là khu vực bỏ phiếu, rộng rãi, thoáng mát, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, địa phương còn bố trí các thùng phiếu phụ cùng đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ cử tri khuyết tật, già yếu. Ngoài ra, bà Tô Thị Bích Châu cũng đề nghị cần tăng cường cường lực lượng hướng dẫn cử tri khai báo y tế, tránh dồn đông người để cử tri phải chờ đợi lâu.