Tuyên dương công nhân lao động giỏi trên các công trường tại TPHCM

(VOH) - Đoàn công tác Công đoàn viên chức TP tuyên dương các công nhân lao động giỏi, trên công trường xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên và Công trình sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngày 21/5, Đoàn công tác Công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp đến tuyên dương các công nhân lao động giỏi, trên công trường xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên và Công trình sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.  

Tại công trường xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, Công đoàn viên chức thành phố đã khen thưởng cho tập thể Tổ Công đoàn Ban Quản lý dự án 1, thuộc Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Đường sắt đô thị và 12 công nhân tiêu biểu, đại diện cho hơn 2.000 công nhân đang tham gia xây dựng 4 gói thầu xây lắp chính tuyến Metro số 1.

Trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, trong môi trường lao động khó khăn, thậm chí là khắc nghiệt dưới hầm sâu đến 30m so với mặt đất, mặt bằng chật hẹp, vừa thi công vừa phải đảm bảo chiếu sáng, dưỡng khí… đội ngũ công nhân lao động nơi đây vẫn luôn hăng say lao động, hoàn thành tốt mọi công việc được giao, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng cao.

Ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó Trưởng ban Ban quản lý đường sắt đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án 1, Chủ tịch công đoàn Ban quản lý đường sắt đô thị bày tỏ: “Với tinh thần luôn chủ động tiến công, tiến về phía trước, hướng đến tương lai, với mục tiêu thi công hoàn thành dự án tuyến Metro số 1 sớm đưa vào phục vụ cho nhân dân thành phố, các cán bộ quản lý dự án, các anh chị em công nhân, kỹ sư, chuyên gia trên toàn công trường sẽ tiếp tục lao động với năng suất cao nhất cùng vượt qua mọi khó khăn, tuân thủ nghiêm ngặc điều kiện an toàn lao động khắt khe để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng”.

Tuyên dương công nhân lao động giỏi trên các công trường 1
Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng công nhân tại công trường xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Đoàn công tác cũng đến thăm công nhân tại Công trình sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Đây là công trình trọng điểm của thành phố, kết nối giao thương quan trọng, đòi hỏi vừa phải đảm bảo tiến độ công trình vừa đảm bảo giao thông nơi đây ổn định.

Việc sửa chữa khắc phục những hư hỏng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ giải quyết nhu cầu giao thông, thoát nước, mỹ quan của thành phố, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, phù hợp với định hướng phát triển giao thông vận tải của thành phố.

Kết quả các hạng mục công trình đã đạt yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ và kịp hoàn thành thông xe toàn bộ tuyến đường chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Tại đây, Công đoàn viên chức thành phố cũng tuyên dương 1 tập thể và 3 cá nhân.

Ông Phạm Phúc Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Vai trò của ngành giao thông thì hiện nay tham dự rất nhiều các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, góp phần rất lớn cho việc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đẹp hơn, thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đến thăm, hiểu và động viên các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong việc hoàn thiện, đảm bảo tiến độ, đảm bảo quá trình lao động tại công trường để đảm bảo giao thông cho người dân trên địa bàn thành phố”.

Tuyên dương công nhân lao động giỏi trên các công trường 2
Công nhân lao động công trình sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh được khen thưởng.

Ghi nhận những công sức của công nhân lao động trên các công trường, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố nhấn mạnh: “Tại công trường này, công đoàn ngành đường sắt cũng như công đoàn viên chức thành phố động viên kịp thời các anh chị đoàn viên và người lao động đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động thời gian qua.

Thay mặt cho Ban thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và mong rằng các anh chị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lao động sáng tạo nâng cao hiệu quả năng suất lao động, tiếp tục đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho công cuộc xây dựng thành phố Hồ Chí Mihn cũng như đất nước Việt Nam chúng ta”.

Đây là một trong những hoạt động chăm lo, động viên công nhân viên chức – lao động trong tháng “Công chức, Viên chức – Lao động” lần thứ 13 – năm 2021 của Công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh.