Trao tặng học bổng hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Ánh Sáng.

Theo ông Trần Trường Sơn, đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm thực hiện sứ mệnh nhân đạo, khắc họa những phong cách sống đẹp, tràn đầy tình cảm của cộng đồng xã hội. Hệ quả của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn kéo dài, chính vì vậy sự đoàn kết của nhân dân cả nước, sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp trong việc chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế vượt qua khó khăn, đặc biệt là công tác quan tâm, hỗ trợ các em học sinh mồ côi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã thể hiện tình cảm yêu thương, sự chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

H1 Ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng và quà tặng đến các em học sinh mồ côi do Covid-19.
Ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng và quà tặng đến các em học sinh mồ côi do Covid-19.

Chương trình đã trao hỗ trợ 40 suất học bổng bằng hình thức sổ tiết kiệm, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 4, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn và hỗ trợ 50 triệu đồng đến cơ sở bảo trợ xã hội Làng Thiếu niên Thủ Đức nhằm khen thưởng, động viên trẻ em mồ côi nơi đây có thành tích học tập tốt. Tổng giá trị thực hiện chương trình là 250 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thành Lê, đại diện đơn vị tài trợ chia sẻ: “Những món quà tình cảm, thiết thực từ chương trình có ý nghĩa, động viên, khích lệ tinh thần các em vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường. Đây cũng chính là sự quan tâm của xã hội hướng đến việc xây dựng nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn”.

Em Lữ Phụng Minh Như – Lớp 11 trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong xúc động phát biểu: “Những món quà đầy tình cảm chính là sự quan tâm đồng hành đối với những hoàn cảnh bất hạnh như chúng cháu. Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà qua đó đã gửi trao tương lai, trao niềm tin và hy vọng. Chúng cháu cảm kích, trận trọng và cảm thấy thật may mắn khi nhận được sự hỗ trợ này”.