Tuổi trẻ với Khát vọng xây dựng và bảo vệ Thành phố mang tên Bác

(VOH) - Sáng 29/3, Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình “Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ đoàn các thời kỳ và đoàn viên tiêu biểu năm 2021” với chủ đề “Khát vọng xây dựng và bảo vệ Thành phố mang tên Bác”.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để cán bộ đoàn các thời kỳ có dịp trao đổi, truyền lửa giữa các thế hệ cán bộ đoàn. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và khát vọng xây dựng và bảo vệ thành phố mang tên Bác.

Tuổi trẻ với Khát vọng xây dựng và bảo vệ Thành phố mang tên Bác 1
Bí thư Thành ủy trò chuyện cùng các Đoàn viên tiêu biểu. Ảnh: Kim Ngân

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, hoạt động Đoàn đã luôn xung phong đi đầu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và sáng tạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng trong từng giai đoạn, đã viết nên những bản anh hùng ca cách mạng, làm sáng ngời thêm truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, thanh niên Thành phố đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen như vấn đề toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ 4,… đã tác động mạnh mẽ, tích cực và cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới và thách thức mới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho rằng, sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới đặt tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM trước những thách thức và yêu cầu mới về sức thu hút của Đoàn, về mô hình tập hợp, về phương thức sinh hoạt, về vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng và bảo vệ thành phố: "Tương lai của TPHCM giai đoạn 2020-2035 cũng là nội dung hấp dẫn đáp ứng khát vọng cống hiến, qua môi trường học tập, sáng tạo của học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tay nghề, nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ để thanh niên trở thành lãnh đạo tương lai của thành phố".

tuoi-tre-voi-khat-vong-xay-dung-va-bao-ve-thanh-pho-mang-ten-bac-voh.com.vn-anh2
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: hcmcpv

Ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết của các thế hệ đoàn viên thanh niên, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên mong muốn các đoàn viên tiếp tục lan toả khát vọng xung kích, bản lĩnh thanh niên; tiếp tục hăng hái khởi nghiệp khi lợi thế đang ở trước mắt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực mới, lĩnh vực khó,…với tư thế là người chủ tương lai của đất nước. Tầng lớp thanh niên cần luôn suy nghĩ, đóng góp ý kiến hiến kế từ thực tế lao động, học tập, phản biện chính sách. Ngoài ra, cần phải lấy văn hóa làm nền tảng, hằng ngày lan toả, hành động thiết thực để quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người với bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị Thành đoàn TPHCM cần phải phát huy truyền thống đổi mới sáng tạo, thực sự là nòng cốt, cổ vũ phong trào thanh niên: "Chúng tôi tin tưởng rằng, thanh niên hiểu được vị trí, vai trò của mình khác nhau, làm gì ở đâu cũng tiếp tục cống hiến, rèn luyện, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực dẹp tiêu cực. Vì hiện nay xã hội phát triển rất sâu, rất rộng trong quá trình hội nhập. Thế hệ trẻ đang đứng trước thử thách rất lớn, chịu nhiều tác động tích cực, tiêu cực có, cho nên cần có sự đoàn kết, thống nhất, chia sẻ kịp thời".