Tuyên giáo TPHCM chủ động đổi mới trong nghiên cứu dư luận xã hội

(VOH) - Chiều 13/8, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Thành ủy TPHCM nhằm kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW (18/8/2014).

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông dẫn đầu Đoàn khảo sát.

Đại biểu dự hội nghị nghe báo cáo công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư "Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội". Đáng chú ý là giai đoạn 2014 – 2019, cùng với việc nắm bắt dư luận xã hội thông qua phản ánh của cơ sở và đội ngũ cộng tác viên, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tiến hành theo dõi hằng ngày thông tin báo chí, mạng xã hội để nắm bắt kịp thời những vấn đề địa phương mà dư luận xã hội quan tâm, từ đó tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội lành mạnh.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp nâng nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên với việc tăng cường tập huấn, tổ chức cho cộng tác viên tham quan các công trình gắn với từng địa phương, đơn vị; đẩy mạnh nắm bắt dư luận thông qua mạng xã hội cũng như tận dụng mạng xã hội lan toả những hình ảnh đẹp...

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đ/c Võ Văn Phuông đánh giá cao những năm qua TPHCM đã làm tốt, bài bản công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Chuyến làm việc, khảo sát tại TPHCM lần này của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm nắm bắt những kết quả nổi bật, những cách làm mới, mô hình hay của TP sau 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW.