UBND TP trao quyết định nhân sự mới tại các Ban quản lý đầu tư, xây dựng

(VOH) - Chiều 21/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì buổi trao quyết định cán bộ tại Ban Quản lí đầu tư và Xây dựng khu đô thị mới Nam TP và BQL đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Hùng Tấn công bố quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Dương Thành Công - Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố giữ chức Phó trưởng ban Ban Quản lí đầu tư và Xây dựng khu đô thị mới Nam Thành phố. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng thời, cũng công bố quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Trương Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Qui hoạch - Xây dựng, Ban Quản lí Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban quản lí đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

UBND TP trao quyết định nhân sự mới tại các Ban quản lý đầu tư, xây dựng 1
 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Thành Công, tân Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố, cho biết đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn: “Đây là thử thách để phấn đấu để vượt qua, đặc biệt trong tình hình các Ban hiện nay khi sắp tới chuyển từ đơn vị quản lí nhà nước sang đơn vị sự nghiệp công lập. Để hoàn thành nhiệm vụ cần sự phấn đấu, sự ủng hộ của các cơ quan cũng như sự chỉ đạo của Thành phố”.

Ông Trương Thanh Bình, tân Phó trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố hứa sẽ phấn đấu hết sức với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Thành uỷ, UBND Thành phố giao cho.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu chúc mừng hai vị cán bộ mới được bổ nhiệm chức vụ mới là lãnh đạo ban. Ông Châu khẳng định vinh dự càng cao thì trách nhiệm sẽ càng nặng nề: “Các đồng chí phải tích cực tiếp cận các công việc, nhiệm vụ mới; nhất là quy trình thù tục chuyển đổi chức năng của ban theo hướng từ quản lý nhà nước sang sự nghiệp công lập. Mỗi bước chuyển đổi sẽ có thuận lợi, khó khăn riêng, đòi hỏi các đồng chí càng phải nỗ lực, cố gắng, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo ban và cán bộ, nhân viên. Từ đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng hành cùng thực hiện chung một nhiệm vụ”.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị hai cán bộ mới kết nối, phối hợp nhịp nhàng với các sở, ngành Thành phố, quận, huyện và cả các bộ, ngành trung ương, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Thành phố.