Ủy ban MTTQ TPHCM thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2021

(VOH) - Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM vừa đến thăm, chúc Tết Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia và Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan.

Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay, sáng nay 14/4, Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM do Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Trung dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia và Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan dịp Tết Songkran.

Tại đây Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Thành Trung cho biết, Tết cổ truyền các nước diễn ra trong bối cảnh toàn thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19, Quý Ngài Tổng lãnh sự đã luôn kịp thời thông tin đến toàn thể công dân nước mình đang sinh sống tại TPHCM tích cực phối hợp thực hiện tốt các chủ trương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, Ngài Tổng lãnh sự Thái Lan đã vận động cộng đồng người dân và doanh nghiệp Thái Lan tại TPHCM tham gia ủng hộ hàng hóa gồm thực phẩm, khẩu trang, mặt nạ, thuốc và 50 triệu đồng tiền mặt vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của TPHCM. Qua đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng Thái Lan đối với chính quyền và Nhân dân Thành phố.

campuchia
Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM do Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Trung dẫn đầu đến thăm chúc Tết Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia

Đồng chí Nguyễn Thành Trung rất mong trong thời gian tới, Quý Ngài Tổng lãnh sự tiếp tục quan tâm, vận động công dân Campuchia, Thái Lan chấp hành tốt các chủ trương, biện pháp của Thành phố, nhằm thực hiện phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

* Cùng ngày, Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cũng đến thăm và chúc Tết Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Thành Trung ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng chí Tổng lãnh sự, thể hiện vai trò là cầu nối hiệu quả giữa TPHCM và Lào, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Lào, cũng như TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng đang tiếp tục tham mưu lãnh đạo TPHCM thực hiện Đề án “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” giai đoạn 2021 - 2025, từ đó tạo môi trường để du học sinh Lào tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình Việt Nam, qua đó gắn kết tình cảm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên Lào trong thời gian học tập, sinh sống tại thành phố; đồng thời, cũng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết du học sinh Lào, về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống và mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.