Hơn 42 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân quận 10

(VOH) - UBND Quận 10 đã chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền địa phương tổ chức tốt việc chăm lo tết về vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động, gia đình diện chính sách có công...

Thực hiện Chỉ thị số 13 của UBND TPHCM về chăm lo Tết Tân Sửu 2021, UBND Quận 10 đã chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền địa phương tổ chức tốt việc chăm lo tết về vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động, gia đình diện chính sách có công, chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận với tổng kinh phí chăm lo hơn 42 tỷ 800 triệu đồng.

Theo đó, Quận ủy - HĐND - UBND – UB MTTQ quận 10 tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, người cao tuổi, các trung tâm hỗ trợ xã hội, Trung tâm bảo trợ người tàn tật. Đồng thời tặng quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số, tặng quà cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như thăm và tặng quà cho hộ dân của quận đang tạm cư tại chung cư Bàu Cát, quận Tân Bình cùng một số địa điểm khác.

chăm lo Tết , ngày 18 tháng 2 năm 2021
Trao tặng quà tết cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gặp khó khăn ở phường 1, quận 10

Về công tác đảm bảo an toàn trật tự, Quận 10 đã xây dựng triển khai kế hoạch cao điểm, thực hiện bố trí lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ủy ban nhân dân Quận 10 đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông quận triển khai lực lượng trực 24/24 nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông, xử lý các tình huống không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

chăm lo Tết , ngày 18 tháng 2 năm 2021
Tổ chức văn nghệ phục vụ người dân vui Tết 2021

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ chính sách và chăm lo an sinh xã hội cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, Quận 10 triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí, bình ổn giá thị trường tiêu dùng, quản lý an toàn thực phẩm và thực hành nghiêm chỉnh chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí./.