Vụ sập tường ở quận 6 khiến một người tử vong: mấy người được cứu thoát?

(VOH) - Lực lượng PCCC&CNCH - Công an TPHCM vừa phối hợp lực lượng PCCC Công an quận 6 triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ tường đổ sập tại Quận 6, TPHCM.

Khoảng 8h25 sáng nay 26/6, nhóm công nhân 5 người - trong khi công nhân phá dỡ căn nhà cũ để xây dựng mới trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, quận 6 thì bức tường lớn bất ngờ đổ sập, đè 2 người mắc kẹt bên dưới.

Lực lượng PCCC&CNCH - Công an TPHCM do đồng chí Thiếu tá Nguyễn Chí Thành - Phó đội Trưởng đội công tác và Trung tá Đào Quốc Trung - Tổ trưởng tổ công tác CNCH chỉ huy - sau khi nhận tin báo đã phối hợp lực lượng PCCC Công an quận 6 cùng xe chuyên dụng đến ngay hiện trường triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm người mắc kẹt. 

đổ tường
Do mảng tường lớn, lực lượng chức năng phải điều xe cẩu dùng dây xích móc vào trụ bê tông để nâng.

Lực lượng đã cứu được một người (khoảng 35 tuổi) từ đống đổ nát, tuy nhiên nạn nhân bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu. Người còn lại (khoảng 40 tuổi) tử vong đã được lực lượng cứu nạn đưa thi thể ra ngoài. Cả 2 người cùng quê Thanh Hóa.

Xem thêm: 

TPHCM: Sập tường, 2 người thương vong

Sập tường sau mưa lớn, đè chết 3 người đang ngủ

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát (Ảnh: PC07)
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát (Ảnh: PC07)
 tìm kiếm trong đống đổ nát
Theo người dân địa phương, nhóm công nhân tháo dỡ căn nhà trên được khoảng 3 ngày thì xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Đến 12h cùng ngày, Công an quận 6, TPHCM đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ sập tường.