Cướp tiền của người bán vé số, hai thanh niên lĩnh 96 tháng tù

VOH - Hai thanh niên điều khiển xe máy từ Bình Định lên Gia Lai để cướp giật tiền bán vé số của người lớn tuổi.

Tòa án nhân dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Võ Xuân Chiến (SN 2002, trú thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1996, trú xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) về tội "Cướp giật tài sản".

Cướp tiền của người bán vé số, hai thanh niên lĩnh 96 tháng tù 1
Bị cáo Võ Xuân Chiến (bên trái) và Nguyễn Ngọc Giàu tại phiên tòa - Ảnh: Dân trí

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 9/11/2022, Giàu điều khiển xe môtô mang BKS 81G1-074.67 chở theo Chiến đi từ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai với mục đích tìm những người bán vé số thuộc khu vực xổ số miền Trung để cướp tài sản. 

Khi đến ngã 3 đường Nguyễn Thiếp - Đống Đa (thuộc tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê), Giàu và Chiến phát hiện ông Đ.T.H. (SN 1935, trú thị xã An Khê) đang bán vé số. 

Thấy vậy, Chiến xuống xe, cướp giật của ông H. số tiền 310.000 đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, vào ngày 10/11/2022, Chiến đã cướp giật số tiền 960.000 đồng của bà D.T.K. (SN 1946, trú thị xã An Khê) đang bán vé số tại Hoa Viên Quang Trung (thuộc tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thị xã An Khê tuyên phạt bị cáo Võ Xuân Chiến 54 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Giàu 42 tháng tù giam cùng về tội "Cướp giật tài sản".