Tin tức Covid-19 cuối ngày 17/12: Thủ tướng yêu cầu tiêm xong mũi 3 vào đầu năm 2022

(VOH) -  Thủ tướng yêu cầu tiêm xong mũi 3 vào đầu năm 2022, TPHCM cần chi viện 900 y bác sĩ, Ứng phó khẩn cấp siêu bão Rai sắp vào Biển Đông là những tin cuối ngày 17/12.

TIN TRONG NƯỚC

Thủ tướng: Yêu cầu tiêm xong mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 vào đầu năm 2022
Thủ tướng: Yêu cầu tiêm xong mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 vào đầu năm 2022

Thủ tướng: Yêu cầu tiêm xong mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 vào đầu năm 2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chậm nhất tới cuối tháng 12/2021 phải hoàn thành tiêm mũi 2, sau đó trong tháng 1/2022 phải tiêm xong mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi. Với độ tuổi từ 12-17, phải tiêm xong mũi 2 trong tháng 1/2022.

Cách đây một tuần, ngày 8/12, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết ngành y tế đặt mục tiêu giữa năm 2022 cơ bản tiêm xong mũi ba cho người từ 18 tuổi. Như vậy, mục tiêu hoàn thành tiêm mũi ba cho người trưởng thành của Việt Nam đã được rút ngắn, từ giữa năm 2022 xuống đầu năm.

Chiều 17/12: đã tiêm gần 137 triệu liều vắc xin trên cả nước

Cập nhật đến 13h30 ngày 17/12, cả nước đã tiêm gần 137 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm 2021, trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại.

Có 43/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 cho trên 90% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 30 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%.

TPHCM: cần chi viện khẩn 900 y bác sĩ hồi sức cấp cứu
TPHCM: cần chi viện khẩn 900 y bác sĩ hồi sức cấp cứu

TPHCM: cần chi viện khẩn 900 y bác sĩ hồi sức cấp cứu

Theo UBND TP, hiện tình hình dịch COVID-19 tại TP có chiều hướng gia tăng, tỉ lệ bệnh nhân nặng khá cao. TP đang tiếp tục duy trì hoạt động các bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị COVID-19. Tuy nhiên một số bệnh viện, trung tâm hồi sức COVID-19 cần bổ sung nhân lực để mở rộng quy mô giường bệnh. Do đó, UBND TP kiến nghị Bộ Y tế xem xét, tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế cho TP, cụ thể là 1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng, trong đó có 300 bác sĩ và 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu.

Trong ngày 16-12 (tính đến 16h), tổng số ca nhiễm phát hiện bằng RT-PCR tại TP.HCM là 1.175 người. Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong ngày là 1.065 người. Số xuất viện trong ngày là 1.011. Số ca xuất viện có khuynh hướng cao hơn số ca nhập viện trong một tuần qua.

TPHCM: học sinh đi học lại, thí điểm mở lớp bán trú

Sau 5 ngày học sinh TPHCM đi học trở lại, dù đã xuất hiện F0 nhưng các trường vẫn bình tĩnh xử lý và có trường bắt đầu thí điểm mở lớp bán trú.

Cô Trương Thị Đẹp, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết nhiều học sinh đi học lại trong khi cha mẹ vẫn phải đi làm nên nhu cầu bán trú rất cao. Do đó, trường đã mở lớp bán trú và có khoảng 300/590 học sinh lớp 9 đăng ký.

Để thực hiện được lớp bán trú đảm bảo quy tắc phòng chống dịch, học sinh sẽ học chung cả lớp nhưng đến giờ ăn thì mỗi lớp đều được tách đôi để giữ khoảng cách, học sinh cũng có khay ăn và ly uống nước riêng. Còn giờ ngủ thì các em cũng tách đôi, mỗi lớp ngủ ở hai phòng.

Về chương trình học, trong 2 tuần đầu tiên, giáo viên các bộ môn sẽ kiểm tra kiến thức để nắm tình hình học tập của học sinh sau thời gian dài học trực tuyến, đồng thời ôn tập những phần kiến thức mà các em chưa nắm vững.

Tin Tổng hợp cuối ngày 17/12: Thủ tướng yêu cầu tiêm xong mũi 3 vào đầu năm 2022 3
TPHCM: 5 trường cao đẳng, trung cấp học trực tiếp từ ngày 20/12

TPHCM: 5 trường cao đẳng, trung cấp học trực tiếp từ ngày 20/12

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Lao động - thương binh và xã hội, cho phép tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp tại 5 trường cao đẳng và trung cấp trên địa bàn TP.

Cụ thể là Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, Trường cao đẳng Nghề TP.HCM, Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và Trường trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương.

Thời gian tổ chức thí điểm từ ngày 20-12-2021 đến hết ngày 7-1-2022. Học sinh, sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp được học trực tiếp lý thuyết và thực hành.

UBND TP yêu cầu các trường triển khai thí điểm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Miền Tây: Tập trung tiêm mũi 3 để phòng dịch COVID-19

Ngày 17/12, TS.BS Trần Quang Hiền - giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - cho biết đơn vị đã xây dựng xong kế hoạch tiêm bổ sung và liều nhắc lại đối với người đã tiêm đủ liều cơ bản. Dự kiến tuần sau sẽ bắt đầu tiêm cho người dân.

Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, sau 10 ngày triển khai, đến nay đã có hơn 31.000 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3, chiếm tỉ lệ hơn 4% dân số tỉnh. Theo kế hoạch, Vĩnh Long sẽ tiêm mũi 3 vắc xin ngừa COVID-19 cho 782.000 người từ 18 tuổi trở lên, chiếm 95% dân số. Thời gian bắt đầu tiêm ngay trong tháng 12.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh đã tiêm mũi bổ sung cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người có tình trạng suy giảm miễn dịch từ đầu tháng 12. Sóc Trăng đang vừa rà soát, vừa tiêm và đang đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ cấp vắc xin cho tỉnh để tiêm mũi bổ sung.

Trong khi đó, tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ cấp 65.000 liều vắc xin Pfizer trong tháng 12 để tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người có yếu tố nguy cơ cao như suy giảm miễn dịch, ghép tạng, ung thư, HIV, các bệnh nặng, nhất là những người trên 50 tuổi.

Tây Ninh: số ca tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước đến nay
Tây Ninh: số ca tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

Tây Ninh: số ca tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

Hôm qua 16/12, Tây Ninh ghi nhận 867 ca mắc COVID-19, có 7/9 địa phương trong tỉnh có số ca mắc cao hơn ngày trước đó và đây đã là ngày thứ 11 liên tiếp tỉnh này ghi nhận số ca mắc COVID-19 trên 800 ca/ngày

Cũng trong ngày 16/12, Tây Ninh ghi nhận số người tử vong do COVID-19 cao kỷ lục với 19 trường hợp, nâng tổng số người tử vong từ đầu đợt dịch lên 460 người.

Đến nay, Tây Ninh đã ghi nhận hơn 73.200 bệnh nhân mắc COVID-19, hiện đang điều trị cho 17.000 bệnh nhân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tây Ninh vừa ban hành văn bản 4517 về kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định cách ly, chỉ đạo các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng tăng cường kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, điều trị F0 tại nhà.

Quảng Nam: nam sinh lớp 11 tiêm liên tiếp 2 mũi pfizer
Quảng Nam: nam sinh lớp 11 tiêm liên tiếp 2 mũi pfizer

Quảng Nam: nam sinh lớp 11 tiêm liên tiếp 2 mũi pfizer

Hôm qua 16/12, nam sinh này được tiêm 2 mũi vắc-xin trong vòng chưa đến 10 phút. Sự việc xảy ra tại trường THPT Trần Cao Vân.

Sau khi được hướng dẫn và tiến hành tiêm vắc-xin, nam sinh không đến khu vực theo dõi sức khỏe mà tiếp tục đến bàn khác để tiêm mũi thứ 2.

Hiệu trưởng trường THPT Trần Cao Vân cho biết, sau khi nắm được sự việc nhà trường đã lập tức báo cáo cho lực lượng y tế để cấp cứu. Hiện sức khỏe nam sinh trên sau khi tiêm 2 mũi đã ổn định và có thể cho về nhà chiều nay.

TIN THẾ GIỚI

Hơn 100.000 giấy thông hành y tế giả đang lưu hành tại Pháp
Hơn 100.000 giấy thông hành y tế giả đang lưu hành tại Pháp

Hơn 100.000 giấy thông hành y tế giả đang lưu hành tại Pháp

Hôm qua, Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 110.000 giấy thông hành y tế giả đang được lưu hành tại nước này trong bối cảnh cảnh sát Pháp tiến hành hàng trăm cuộc điều tra nhằm vào người sản xuất và người sử dụng giấy thông hành giả này.

Theo Bộ trưởng Nội vụ nước này, trong quá trình điều tra về người sử sụng và đối tượng làm giấy thông hành y tế giả, cảnh sát đã phát hiện có sự dính líu của nhân viên y tế.

EU kêu gọi các quốc gia phối hợp trong sử dụng chứng chỉ xanh kỹ thuật số

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU diễn ra ở Brussels hôm qua, các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh sự cấp bách của việc tăng tốc tiêm chủng cũng như liều tăng cường trước nguy cơ lây lan của biến thể Omicron.

Các ý kiến đánh giá cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron đã làm suy yếu giấy chứng nhận sức khỏe của châu Âu do EU đưa ra. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về tính hợp lệ của các chứng chỉ COVID-19 và tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận thống nhất và phối hợp khi đề cập đến việc áp dụng các biện pháp quốc gia.

Anh: Số ca mắc COVID-19 mới cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch
Anh: Số ca mắc COVID-19 mới cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch

Anh: Số ca mắc COVID-19 mới cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch

Ngày 16/12, Anh đã báo cáo 88.376 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, tăng khoảng 10.000 người so với kỷ lục trước đó vào ngày 15/12. Giám đốc Y tế Anh cảnh báo, số ca nhập viện hàng ngày cũng có thể đạt mức đỉnh mới do biến thể Omicron lây lan nhanh.

Ngày 16/12, Giám đốc Y tế Anh, cho biết, thực trạng tăng số ca mắc COVID-19 đã gia tăng áp lực lên dịch vụ y tế quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng nhân viên mắc bệnh. Ông nói với các nhà lập pháp rằng, Omicron có khả năng lây nhiễm cao đến mức ngay cả khi được chứng minh là nhẹ hơn các biến chủng khác, biến thể này vẫn có thể gây ra sự gia tăng số người nhập viện

Anh kỳ vọng, mũi vaccine tăng cường sẽ ngăn ngừa bệnh diễn biến nghiêm trọng do biến thể Omicron. Chính phủ Anh đã khuyến cáo người dân làm việc tại nhà, bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và áp dụng quy định thẻ COVID-19 để vào một số địa điểm và sự kiện ở Anh, nhưng không tái áp đặt các biện pháp đóng cửa trước đó.