U21 HAGL hạ U21 Việt Nam trên chấm luân lưu

Tiền đạo Công Phượng ghi cả 2 bàn thắng giúp U21 HAGL hoà U21 Việt Nam 2-2 trong hai hiệp đấu chính thức trước khi giành chiến thắng 3-2 ở loạt luân lưu để vào chung kết giải U21 quốc tế.

Pha dứt điểm thành bàn của Công Phượng ở phút 78. Ảnh: VNE

U21 HAGL khởi đầu khá tốt. Phút thứ 11, Công Phượng đá phạt đưa bóng dội xà ngang bay vào lưới, mở tỷ số.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của U21 HAGL chỉ tồn tại đến phút 36. Xuân Mạnh gỡ hòa 1-1 cho U21 Việt Nam. Lâm Ti Phông đi bóng bên cánh trái, cứa lòng đưa bóng dội trúng cột dọc. Xuân Mạnh có mặt đúng lúc để đá bồi lập công.

2 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Lâm Ti Phông đưa U21 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1. Anh thoát xuống đón quả đá phạt của Như Tuấn, dứt điểm nhanh tung lưới U21 HAGL.

Phải đến phút 78, U21 HAGL mới quân bình được tỷ số 2-2. Công Phượng đi bóng giữa vòng vây của ba hậu vệ đối phương, dứt điểm vào góc xa lập công.

Thời gian còn lại của giờ thi đấu chính thức, hai đội không ghi được bàn thắng nên phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu để quyết định đội vào chung kết. Và U21 HAGL xuất sắc đá thắng 3-2.