Tỷ giá ngoại tệ 9/2/2024: USD tăng sau dữ liệu trợ cấp thất nghiệp

VOH - USD tăng sau dữ liệu trợ cấp thất nghiệp thể hiện sức mạnh thị trường lao động Mỹ.

Đồng đô la Mỹ hôm nay tăng sau khi dữ liệu về trợ cấp thất nghiệp một lần nữa cho thấy thị trường lao động Mỹ kiên cường, củng cố thông điệp của Cục Dự trữ Liên bang rằng lãi suất khó có thể bị cắt giảm trong thời gian tới.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, dấu hiệu mới nhất cho thấy sức mạnh của thị trường lao động, bất chấp số lượng sa thải gần đây tăng đột biến.

Tỷ giá ngoại tệ 9/2/2024: USD tăng sau dữ liệu trợ cấp thất nghiệp 1
Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Bộ Lao động cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 9.000 xuống 218.000 trong tuần kết thúc vào ngày 3/2, thấp hơn mức dự báo 220.000 của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò.

Dữ liệu quan trọng tiếp theo của Mỹ được công bố là chỉ số lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tháng 1 vào ngày 13/2.

Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ vào cuối năm đã giảm xuống 115 điểm cơ bản (bps) từ 140 bps của thời điểm tuần trước, trước khi có báo cáo việc làm hôm thứ Sáu 2/2.

Theo FedWatch Tool của CME Group, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 đã giảm xuống 18,5%.

Chỉ số đồng đô la gần đây đã tăng 0,14% ở mức 104,16.

Lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn cũng đã hỗ trợ đồng đô la. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, phản ánh kỳ vọng về lãi suất, tăng 3,4 điểm cơ bản lên 4,456% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4,168%.

Đồng yen giảm khoảng 0,82% so với đồng bạc xanh ở mức 149,380.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Shinichi Uchida cho biết qua đêm rằng ngân hàng trung ương khó có thể tăng lãi suất một cách mạnh mẽ, ngay cả sau khi thoát khỏi lãi suất âm.

Đồng bảng Anh giảm 0,11% ở mức 1,2613 USD. Đồng euro phục hồi từ mức thấp 1,074, tăng 0,02% lên 1,0773 USD.

Đồng nhân dân tệ giữ ổn định bất chấp dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Trung Quốc giảm ở tốc độ mạnh nhất trong hơn 14 năm vào tháng 1. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài tăng 0,05% lên 7,2159 USD, trong khi đồng nhân dân tệ trong nước tăng 0,03% lên 7,1965 USD.