Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/4/2020: USD giảm

(VOH) – Đồng Đô la Mỹ giảm xuống khi các nhà đầu tư có cái nhìn lạc quan một cách thận trọng về diễn biến của đại dịch COVID-19.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước:

Sáng 15/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.227 đồng (tăng 4 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không đổi).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.365 đồng (mua) và 23.545 đồng (bán).

Vietcombank, BIDV và Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.365 đồng/USD và 23.545 đồng/USD. ACB: 23.400 đồng/USD và 23.550 đồng/USD.

Thị trường trong nước phiên giao dịch 14/4, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.370 đồng/USD và 23.550 đồng/USD.

Tới cuối phiên 14/4, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.365 đồng/USD và 23.545 đồng/USD. Vietinbank và BIDV: 23.370 đồng/USD và 23.550 đồng/USD. ACB: 23.400 đồng/USD và 23.550 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới:

Đồng Đô la Mỹ giảm xuống khi các nhà đầu tư có cái nhìn lạc quan một cách thận trọng về diễn biến của đại dịch COVID-19.

Chỉ số đồng Đô la Mỹ đứng ở mức 99.265, giảm 0,1%.

Trong khi số ca được xác nhận nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng và đang nhanh chóng tiến đến con số hai triệu người trên toàn cầu, sự chú ý của thị trường đã chuyển sang việc khi các quốc gia có thể mở cửa trở lại nền kinh tế.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha đã cho phép khoảng 300.000 công nhân quay trở lại làm việc, trong khi Ý sẽ cho phép một loạt các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong tuần này. Ở Mỹ, các tiểu bang ở bờ biển phía đông và phía tây đang cùng nhau phối hợp dần mở cửa lại hoạt động kinh tế. Ngược lại, Pháp đã gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 11/5.

Các nhà phân tích nói rằng khởi động lại hoạt động kinh tế có lẽ sẽ ảnh hưởng đến đồng Đô la Mỹ. Giới đầu tư lo ngại lượng tiền hàng ngàn tỷ USD mà Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố sẽ bơm vào nền kinh tế sẽ kéo đồng bạc xanh đi xuống. Trong tuần trước, Fed đã công bố gói kích thích trị giá 2.300 tỷ USD, trong khi các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu nhất trí gói hỗ trợ trị giá 500 tỷ euro. Fed cũng tuyên bố sẽ “làm tất cả” để giải cứu kinh tế.

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, Bảng tỷ giá ngoại tệ, Thị trường tài chính hôm nay, Tài chính,

Ảnh minh họa: Internet

USD hiện đứng ở mức:

1 Euro đổi 1.0985 USD

1 bảng Anh đổi 1.2629 USD

1 USD đổi 107 Yên

Thêm vào đó, Trung Quốc vừa công bố dữ liệu thương mại tháng 3 cao hơn kì vọng vào đầu ngày thứ Ba. các TTCK tại châu Á ổn định trở lại sau khi Trung Quốc công bố số liệu thương mại cho thấy mức độ tệ hại thấp hơn khá nhiều so với dự báo. Theo đó, trong tháng 3, xuất khẩu của Trung Quốc chỉ giảm 6,6%, còn nhập khẩu giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo trên 10% của Bloomberg.

Điều đáng quan tâm đối với thị trường ngoại hối là thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5 và tháng 6 của OPEC+.

Giá dầu phụ thuộc vào sự suy giảm lực cầu gây ra bởi sự bùng phát của Covid-19 – khi nền kinh tế toàn cầu càng ngừng hoạt động, giá dầu càng giảm và đồng Đô la Mỹ càng được coi là nơi trú ẩn an toàn.

Đồng Ruble của Nga, đồng tiền có liên quan nhiều đến giá dầu, đạt mức cao nhất trong gần một tháng vào thứ Ba, mặc dù số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trong nước.

Giá gas hôm nay 15/4/2020: Tiếp tục tăng khi tình hình dịch Covid-19 có tín hiệu khả quanGiá gas ngày 15/4 tiếp đà tăng chưa dứt, tăng phiên thứ ba liên tiếp trước dự báo giá khí đốt sẽ phục hồi khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên toàn cầu.

 

Giá cao su hôm nay 15/4/2020: Quay đầu tăng nhẹ: Giá cao su ngày 15/4 quay đầu tăng do giá dầu hồi phục. Đại dịch Covid-19 gây tổn thương nghiệm trọng cho thị trường cao su thế giới.